01/02/2023 - 19:45

Ấn tượng với cây Kơ Nia 800 tuổi ở Phú Quốc

(CT) - Gần đây, nhiều du khách tìm tới chùa Sư Muôn (Hùng Long Tự) ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để chiêm ngưỡng cây Kơ Nia được cho có tuổi đời lên đến 800 năm. Cây cao khoảng 40m, gốc hình rẻ quạt, hoành gốc khoảng 10 người ôm, dáng trực thẳng đứng, sum suê rợp bóng mát.

Theo Thượng tọa Thích Thiện Thông, Trụ trì Hùng Long Tự, cây Kơ Nia này ước chừng khoảng 800 năm tuổi, có mặt trước khi tổ sư sáng lập ngôi chùa rất lâu. Hằng năm, chùa cũng như cây Kơ Nia đón rất đông khách du lịch đến chiêm bái, lễ Phật, tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoành tráng của cây.

Ông Trương Văn Hoàng, 66 tuổi, người có gần 10 năm làm công quả ở Hùng Long Tự, cho biết từ lúc ông đến chùa làm công quả đã thấy cây Kơ Nia này rất to. Ðộ vào xuân cụ Kơ Nia thay lá, đâm chồi, nảy lộc rồi đơm hoa, đến tháng 3 âm lịch thì kết trái.

HIẾU THUẬN

Chia sẻ bài viết