20/08/2019 - 09:14

An Giang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Tôn 

Năm 2019, An Giang kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2019). Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn, nhân cách cao cả của Bác Tôn đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào của nhân dân về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ, Bác Tôn. Theo đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, trong đó nhiều hoạt động tập trung tại TP. Long Xuyên. Cụ thể, lúc 7 giờ 30 phút, ngày 20-8, tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (công trường Hai Bà Trưng, TP. Long Xuyên); lúc 9 giờ, ngày 20-8, tổ chức lễ kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại đền thờ Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Dịp này, TP. Long Xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên, 20 năm thành lập, 10 năm TP. Long Xuyên lên đô thị loại 2 và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, các cơ quan, địa phương trong tỉnh còn tổ chức phong phú các hoạt động, như: hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Bác Tôn với cù lao Ông Hổ”; cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang năm 2019”; hội thi tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh An Giang lần thứ I - năm 2019; hội thi cán bộ phụ trách công tác gia đình giỏi cấp tỉnh lần II - năm 2019; hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi mở rộng tỉnh An Giang năm 2019; cuộc thi chuyên đề “Sách và sự kiện lịch sử”; hội trại cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh… Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải Vovinam và giải Pencak Silat học sinh tỉnh An Giang năm 2019 (tại TP. Long Xuyên)...

Song song đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ. Đồng thời, tăng cường cổ động trực quan, triển lãm, điện ảnh và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng. Các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, huyện Thoại Sơn đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện (23-8-1979 _ 23-8-2019); TX. Tân Châu tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã và huyện Tri Tôn chào mừng kỷ niệm 180 năm vùng đất Tri Tôn hình thành, phát triển.

Qua đó có thể thấy, khá nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. “Ban Tổ chức lễ kỷ niệm mong rằng các hoạt động sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Qua đó, giáo dục các thế hệ, các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã suốt đời vì dân, vì nước. Đồng thời, ca ngợi tấm gương mẫu mực của Bác Hồ, sự hy sinh của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp cách mạng… Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và những thành tựu của nhân dân An Giang, góp phần phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội; kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung tay xây dựng quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu đẹp, văn minh”- ông Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

THU THẢO (Báo An Giang)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
An GiangBác Tôn