15/05/2025 - 17:24

Ăn canh chua bị sặc, nuốt luôn xương cá vào phế quản 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa xử trí thành công một ca dị vật đường thở hiếm gặp - một mảnh xương cá dài hơn 6cm, sắc nhọn, ghim sâu vào phế quản, gây viêm phổi và cản trở hô hấp nghiêm trọng cho một nam bệnh nhân lớn tuổi.


Dị vật là xương cá dài 6cm ghim sâu trong phế quản bệnh nhân. Ảnh: BV.

Bệnh nhân T.V.S (65 tuổi, ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám với tình trạng ho liên tục, cảm giác khó thở, khò khè, đau tức ngực. Trước đó, bệnh nhân bị sặc sau khi ăn canh chua nấu với cá và chỉ nghĩ đó là cơn ho do sặc thức ăn.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện chụp cắt lớp vi tính MSCT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện hình ảnh vùng phổi bên phải xuất hiện vết mờ, nghi ngờ viêm phổi do dị vật. Kết quả nội soi phế quản, phẫu thuật viên ghi nhận một mảnh xương cá dài hơn 6cm, sắc nhọn, cắm sâu vào phế quản thùy dưới phổi phải. Dị vật gây sưng nề, tắc một phần đường thở, xung quanh có nhiều đàm và cặn thức ăn.

Ê-kíp tiến hành nội soi phế quản ống mềm, một kỹ thuật chuyên sâu yêu cầu bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ca thủ thuật kéo dài gần 60 phút. Sau khi dị vật được lấy ra thành công, bệnh nhân được theo dõi tại BV trong 24 giờ và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không ghi nhận biến chứng.

BS Nguyễn Thành Thái, Khoa Tổng hợp, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: Dị vật đường thở nếu không phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến viêm phổi, nhiễm trùng nặng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Trường hợp bệnh nhân này may mắn được phát hiện kịp thời và xử trí đúng kỹ thuật, tránh được các biến chứng nguy hiểm.


Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

Qua trường hợp này, BS Thái khuyến cáo đến cộng đồng:

- Người dân nên cẩn thận trong khi ăn uống để tránh bị sặc hoặc hóc dị vật.

- Khi có dấu hiệu ho kéo dài, khò khè, đau ngực hoặc khó thở sau ăn nên đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

- Tuyệt đối không tự ý tìm cách lấy dị vật ra khỏi đường thở nếu nghi ngờ hóc xương hoặc sặc thức ăn vì có thể gây tổn thương nặng nề và nguy hiểm đến tính mạng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết