09/11/2019 - 07:23

90 năm tự hào tiếp bước 

Hôm nay, ngày 9-11, tại Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, Thành ủy Cần Thơ và Huyện ủy Cờ Đỏ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2019). Trong 90 năm qua, các thế hệ cán bộ đảng viên (ĐV) và nhân dân huyện Cờ Đỏ luôn tự hào là nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”. Từ đó, càng ra sức phát huy truyền thống, thành quả cách  mạng,  xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa quê hương Cờ Đỏ ngày càng phát triển. 

Quang cảnh tưng bừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Mốc son lịch sử

Thực hiện chủ trương của Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang, đêm 10-11-1929, tại một căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ra đời, với 3 ĐV: Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Nhung và Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sau khi thành lập, các  ĐV Chi bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với tá điền và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tá điền đấu tranh đòi quyền lợi thiết thân. Các ĐV đã giúp Đặc ủy nghiên cứu tình hình nông dân trong đồn điền Tây, những thủ đoạn bóc lột của chủ điền Tây đối với tá điền và người lao động, từ đó rút ra phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, giác ngộ cách mạng trong nông dân để Đặc ủy lãnh đạo phong trào cách mạng các tỉnh miền Hậu Giang.

Đồng chí Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, cho rằng: Việc Đặc ủy chọn Cờ Đỏ để xây dựng tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ là rất phù hợp. Bởi vì, lúc bấy giờ, chủ điền Tây đã cho xây dựng một lẫm lúa lớn, các xưởng cơ khí, nhà máy xay xát... Chúng thuê mướn hàng ngàn người dân đến làm thuê - đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ của Đảng dễ dàng thâm nhập hoạt động mà kẻ thù khó phát hiện. Mặt khác, do chủ điền Tây áp bức, bóc lột, trả tiền công lao động rẻ mạt, không đúng định kỳ đã gây mâu thuẫn sâu sắc với người lao động, đó là điều kiện thuận lợi để vận động và giác ngộ quần chúng đi theo cách mạng… Vì thế, sau khi thành lập, các ĐV đã tuyên truyền cho quần chúng biết vì sao nghèo khổ và chỉ ra con đường duy nhất là phải đoàn kết một lòng đấu tranh với chủ điền Tây đòi quyền lợi thiết thực cho mình. Đặc biệt, các ĐV đã giác ngộ cho người lao động làm thuê hiểu rằng phải đứng dưới ngọn cờ của Đảng tiền phong để đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập thì mới thoát khỏi đời nô lệ bần cùng.

Từ Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên, tổ chức Đảng ngày càng phát triển lớn mạnh, lan rộng trong tỉnh Cần Thơ và trong vùng. Cụ thể, ở Ô Môn đã thành lập thêm Chi bộ Đảng Phong Hòa, Thới Thạnh, Thới An và Trường Thành; ở Châu Thành thành lập Chi bộ An Bình, Nhơn Nghĩa, Nhơn Ái, Bình Thủy; ở thị xã Cần Thơ thành lập các chi bộ Nhà Đèn, Sở Vệ sinh, Trường Collège de Can Tho; ở tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Chi bộ Bù Hút; ở tỉnh Trà Vinh Thành lập Chi bộ Vĩnh Xuân... Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - “Hạt giống đỏ” được gieo xuống nơi đây đã lãnh đạo, chỉ đường cho người lao động đứng lên cứu nước, đấu tranh đòi quyền sống, thổi bùng ngọn lửa cách mạng ở Cờ Đỏ và tỉnh Cần Thơ nói riêng, các tỉnh miền Hậu Giang nói chung…

Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử về sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, năm 2017, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố đầu tư xây dựng Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tại trung tâm thị trấn Cờ Đỏ, có tổng diện tích gần 40.000m2. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vững vàng đi tới 

Theo đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã Thới Đông, tự hào là nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Cần Thơ, nhiều năm qua, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Sau 2 lần chi tách, thành lập thị trấn Cờ Đỏ và xã Thới Xuân, số lượng ĐV cũng chia ra theo đơn vị hành chính mới. Nhờ quan tâm tạo nguồn, làm tốt công tác chăm bồi, phát triển ĐV, mỗi năm Đảng bộ xã kết nạp thêm 15 ĐV, nâng số ĐV của Đảng bộ hiện nay lên 164 đồng chí. Công tác chỉnh đốn Đảng được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm trong cán bộ, ĐV. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm. Đồng chí Nguyễn Chí Công cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng hơn 64ha lúa chất lượng cao, gieo trồng 120ha rau màu, thả nuôi 130ha thủy sản; quan tâm hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở; vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng, xã chỉ còn 1,63% hộ nghèo. Đảng bộ chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó các trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% đường liên ấp được trải nhựa, bê tông hóa. 

Đến nay, 9/9 xã của huyện Cờ Đỏ đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ở thị trấn Cờ Đỏ, đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, quê hương Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng được thành lập, Đảng bộ thị trấn xác định xây dựng thị trấn trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Cùng với tranh thủ sự đầu tư của thành phố và huyện, Đảng bộ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; tạo thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất. Đến nay, thị trấn Cờ Đỏ có hơn 1.600 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, doanh thu năm 2019 hơn 1.300 tỉ đồng; có gần 100ha ruộng sản xuất lúa chất lượng cao; nhiều hộ đã phát triển kinh tế vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 50 triệu đồng; 100% tuyến đường chính được trải nhựa, tráng bê tông; 4 trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia… Đặc biệt, thị trấn đã cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, đang làm thủ tục đề nghị Bộ Xây dựng công nhận vào năm 2020. Đồng chí Danh Thành nói: “Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ thị trấn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Từ chi bộ đầu tiên với 3 ĐV, đến nay, Đảng bộ thị trấn có 15 chi bộ, 300 ĐV, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Phát huy truyền thống cách mạng, quê hương “địa chỉ đỏ”, nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, CB, ĐV và nhân dân huyện Cờ Đỏ ra sức xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng, 3.053 ĐV. Huyện đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả như mô hình cánh đồng lớn hơn 33.500ha/năm, mô hình rau màu hơn 4.300 lha/năm, mô hình kinh tế vườn hơn 3.300ha và mô hình nuôi bò, nuôi dê, nuôi cá lóc, nuôi lươn, nuôi ếch,… Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, những năm gần đây, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.800 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu đạt 3.500 tỉ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng hơn 10% (năm 2019 đạt 50 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 1-1,5% (năm 2019 chỉ còn dưới 2%). Kết cấu hạ tầng về điện, đường, trường, trạm… được xây dựng khang trang, trong đó 75% trường học, 100% trạm y tế, trên 99% hộ sử dụng điện và 90,1% hộ sử dụng nước sạch an toàn. Đặc biệt, tất cả 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đang làm thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Tự hào quê hương “địa chỉ đỏ”, thời gian tới, huyện tập trung các nguồn lực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, nhất là nâng chất các hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; tích cực mời gọi đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp, thương mại -  dịch vụ. Song song đó, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… xây dựng huyện ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết