01/03/2024 - 22:00

66% thai phụ và 70% trẻ sơ sinh ĐBSCL được sàng lọc tật, bệnh bẩm sinh 

(CT) - Ngày 1-3, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ phối hợp Cục Dân số tổ chức Hội thảo khoa học Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ÐBSCL lần thứ 9. Ðây cũng là dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh vùng ÐBSCL.

Các tập thể nhận giấy khen của Cục Dân số. 

Hội thảo gồm 3 phiên với 18 đề tài nghiên cứu được trình bày bởi những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, di truyền học. Trong đó, nhiều đề tài chuyên sâu về sàng lọc - chẩn đoán tiền làm tổ, sàng lọc đa thai, sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, chẩn đoán trước sinh xu hướng hiện tại và tương lai.

Tại hội thảo, Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cũng chia sẻ kết quả hoạt động giai đoạn 2013-2023. Theo báo cáo của Trung tâm, đến nay, vùng ÐBSCL có hơn 66% thai phụ và 70% trẻ sơ sinh ÐBSCL được sàng lọc, tầm soát các tật, bệnh bẩm sinh. Cụ thể, trong 10 năm qua, Trung tâm đã thực hiện sàng lọc trước sinh cho gần 84.000 thai phụ tại BV Phụ sản TP Cần Thơ và các tỉnh, đạt tỷ lệ 66% tổng số thai phụ của cả vùng. Qua sàng lọc, phát hiện gần 2.500 trường hợp bất thường và chấm dứt thai kỳ 819 trường hợp dị tật nặng. Ðối với sàng lọc sơ sinh, có gần 450.000 trẻ được được sàng lọc, đạt tỷ lệ 70% tổng số trẻ ra đời. Qua sàng lọc, phát hiện hơn 3.400 trẻ mắc bệnh, nhiều nhất là bệnh thiếu men G6PD. Ðể đạt kết quả trên, hằng năm Trung tâm thực hiện giám sát, đào tạo, tập huấn và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế các tỉnh. Từ khi ra đời đến nay, Trung tâm đã mở 42 lớp, đào tạo gần 2.600 cán bộ y tế khắp các tỉnh, thành.

Dịp này, Cục Dân số tặng giấy khen 13 tập thể và 39 cá nhân có thành tích trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh năm 2023.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết