20/04/2025 - 15:41

Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9

60 năm tự hào quyết thắng 

(CT) - Sáng ngày 20-4, tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 thành lập (20/4/1965-20/4/2025). Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 dự lễ và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 20; Trung tướng Đinh Văn Cai, nguyên Chính ủy Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Xuân Tỷ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 20; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, nguyên Chính ủy Trung đoàn 20; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ...

Trung đoàn 20 tiền thân là Trung đoàn 18B (Sư đoàn 325B) thành lập ngày 20-4-1965, tại  tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ra đời vào cao điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất.

Quang cảnh buổi lễ.

60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, không ngừng nỗ vượt khó trưởng thành về mọi mặt, lập nên chiến công vang dội, 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân vào các năm 1976, 1985, 2015 và nhiều huân huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo Quân khu 9, cán bộ Trung đoàn 20 qua các thời kỳ và lãnh đạo địa phương tham quan phòng truyền thống.

Biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường 60 năm, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt nhấn mạnh: Trung đoàn 20 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 330 và lực lượng vũ trang Quân khu 9. Những năm qua, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nhiều năm liền đạt đơn vị huấn luyện giỏi và rèn luyện thể lực giỏi; thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Đặc biệt, năm 2021 khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL, cán bộ, chiến của Trung đoàn đã cơ động tham gia hỗ trợ nhân dân các tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đồng chí Tư lệnh yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống các thế hệ đi trước, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ an toàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tô thắm truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân ngày càng tỏa sáng trong thời kỳ mới.

Dịp này, Trung đoàn đón nhận thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân ngày truyền thống.

Tin, ảnh: HÂN NHẬT TÂM

Chia sẻ bài viết