26/12/2023 - 11:18

20/39 điểm sạt lở nguy hiểm được xem xét ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 39 đợt sạt lở ở các quận, huyện: Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, làm bị thương 2 người, sạt hoàn toàn 8 căn nhà, sạt một phần và ảnh hưởng nghiêm trọng 21 căn nhà. Tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở là 2.075m, tổng thiệt hại ước 30,825 tỉ đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 35/39 đợt sạt lở, chiếm gần 90% số đợt sạt lở trong năm 2023. Hầu hết, sạt lở thường xảy ra ở những đoạn sông cong, các cửa phân lưu, nhập lưu, nơi giao thoa giữa dòng chảy trong sông và dòng triều; do các hoạt động của con người làm gia tăng tải trọng lên mép bờ sông, kênh, rạch; do tác động của sóng bởi các phương tiện giao thông thủy gây ra…

Lãnh đạo TP Cần Thơ và sở, ngành chức năng khảo sát, kiểm tra đoạn kè chống sạt lở được xây dựng khẩn cấp dọc kênh Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh.

Để khắc phục sạt lở, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố đã phối hợp với địa phương thực hiện gia cố trên 4.000m kè chống sạt lở bằng các giải pháp dân gian, truyền thống (đóng cừ dừa, cừ bạch đàn, cừ tràm kết hợp rọ đá và vải địa kỹ thuật). Đồng thời, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố cũng phối hợp với địa phương và sở, ngành chức năng khảo sát cụ thể các điểm sạt lở và tham mưu UBND thành phố xem xét ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục 20/39 điểm sạt lở nguy hiểm. Qua đó, UBND thành phố đã ban hành 17 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng chiều dài xử lý 1.945m, tổng mức đầu tư dự kiến 169 tỉ đồng. Trong đó nhiều công trình được khởi công xây dựng hoàn thành và chuẩn bị khởi công vào đầu năm 2024.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết