09/11/2020 - 09:53

“Vô tư” đậu xe trong giờ cấm 

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thuộc 2 phường An Cư và Tân An) là tuyến đường rất đông dân cư sinh sống và kinh doanh. Trên tuyến đường này lại có nhiều trường học, như: Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, THPT Châu Văn Liêm, THPT Phan Ngọc Hiển, nên vào những giờ cao điểm, nhất là lúc tan trường, rất đông phương tiện lưu thông. Để hạn chế ách tắc giao thông, cơ quan chức năng đã đặt biển báo cấm ô tô theo giờ (từ 6 giờ - 7 giờ 30 phút, 11 giờ - 12 giờ, 16 giờ - 18 giờ 30 phút) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều ô tô vẫn “vô tư” chạy vào tuyến đường này vào khung giờ cấm, gây ra cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên.

Ô tô vẫn đậu “vô tư” vào giờ cấm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ảnh chụp lúc 11 giờ 40 phút ngày 4-11-2020).

Ô tô vẫn đậu “vô tư” vào giờ cấm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ảnh chụp lúc 11 giờ 40 phút ngày 4-11-2020).

Bà L.T.H kinh doanh quán ăn trên đoạn đường này, cho biết: “Đường này hẹp, nhiều cửa hàng kinh doanh và trường học... nhưng nhiều người vẫn lái ô tô lưu thông ngay giờ cấm, thậm chí còn đậu xe dưới lòng đường để vào hàng quán, bất chấp quy định. Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, xử phạt, nhưng sau khi lực lượng rời đi thì tình trạng này lại tái diễn. Mong chính quyền địa phương có biện pháp mạnh để xử lý triệt để”.  

Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định trường hợp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định), tùy từng phương tiện mà người vi phạm phải chịu các mức phạt khác nhau. Cụ thể, ô tô từ 1-2 triệu đồng; xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng từ 400.000-600.000 đồng; xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện từ 200.000-300.000 đồng. Ngoài mức phạt tiền nêu trên, ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng đi vào đường cấm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với ô tô đi vào đường cấm theo giờ cũng xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Lái ô tô đi vào đường cấm không những vi phạm quy định pháp luật giao thông mà còn dễ gây ùn tắc, khó khăn cho những người tham gia giao thông cũng như những người dân sống quanh đó. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng có liên quan cần tăng cường tuần tra trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và có biện pháp mạnh để xử lý triệt để tình trạng này.

H.Y

Chia sẻ bài viết