22/06/2020 - 10:12

Ðưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống 

Đảng bộ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt vừa tổ chức Đại hội (ĐH) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu đề ra, tạo sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch quyết đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ vào cuộc sống.

Cán bộ phường Tân Hưng vận động nhân dân khu vực Tân Lợi 2 hiến đất để chuẩn bị mở rộng và nâng cấp tuyến đường kinh Bánh Tét.

►Nền tảng để phát triển

Theo Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Tân Hưng Nguyễn Hoàng Bá, nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy phường chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðặc biệt là thực hiện nghiêm túc các giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhờ vậy, đảng viên luôn vững vàng về tư tưởng, tự giác khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ðảng bộ phường chỉ có 1 đảng viên vi phạm; 5 năm liền trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ði đôi với xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ðảng ủy phường Tân Hưng tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Bá cho biết: “Ðảng ủy đã chỉ đạo UBND phường tranh thủ sự đầu tư của quận để xây dựng các công trình trường học, nhà văn hóa; vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất và đóng góp 1,47 tỉ đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông 6.543m đường giao thông mặt rộng từ 4m, bắc mới và nâng cấp 19 cây cầu bê tông mặt rộng 4m,... Cán bộ  phường, các khu vực cũng vận động nhân dân đóng góp hàng chục triệu đồng lắp đèn chiếu sáng hơn 2.700m đường giao thông; lắp đặt 18 camera an ninh trên các tuyến đường, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân lưu thông, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự”. 

Ðảng ủy phường chỉ đạo xây dựng hợp tác xã sản xuất lúa giống 10ha; vận động nhân dân chuyển đổi 19ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu; xây dựng cánh đồng lớn 224ha. Ðồng thời, vận động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo. “Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, phường chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,15%; phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ðây là nền tảng giúp phường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” - đồng chí Nguyễn Hoàng Bá cho nói. 

►Quyết tâm tạo chuyển biến mới

ÐH Ðảng bộ phường Tân Hưng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định mục tiêu, phương hướng phát triển phường trong 5 năm tới là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh… Ðảng bộ đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị.

Sau ÐH thành công, Ðảng ủy đã xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH, xây dựng quy chế làm việc; chỉ đạo UBND và các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường. Ðồng thời thống nhất việc sắp xếp lại một số chức danh cán bộ, công chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường. Ðảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động gần 60 hộ dân khu vực Tân Lợi 1 và Tân Lợi 2 thành lập Hợp tác xã Làng nghề đan lưới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch. 

Ðảng ủy chỉ đạo UBND phường kêu gọi đầu tư xây dựng mới chợ Thơm Rơm - chợ đầu mối nông sản tại địa điểm được quy hoạch gần 3ha ở khu vực Tân Quới, bước đầu đã có doanh nghiệp đến khảo sát và thực hiện các thủ tục theo quy định. Song song đó, Ðảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu chuẩn bị khởi công nâng cấp tuyến đường dọc kinh Bánh Tét dài 1.000m; vận động các đơn vị tài trợ 250 triệu đồng và vận động nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng để chuẩn bị khởi công mở rộng cầu KH6. Theo chỉ đạo của Ðảng ủy, MTTQ phường cũng vừa tổ chức khởi công, hỗ trợ xây 2 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo...

Có thể thấy rằng, những công trình, phần việc đã thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Tân Hưng trong thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: “Thời gian tới, Ðảng ủy phường triển khai đồng bộ các giải pháp, khâu đột phá đã xác định, nhằm đưa nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phường phát triển”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết