TÂM KHOA
Trong đời sống hôn nhân, có những thời điểm các cặp đôi phải tạm sống xa nhau do yêu cầu công việc, học tập, hoàn cảnh gia đình... Làm thế nào để giữ được tình cảm vợ chồng khắn khít, dù ở xa nhưng không “xa mặt, cách lòng” là điều mà nhiều chị em quan tâm.

Vợ chồng chị Kim Cúc cùng nhau đi chơi, cổ vũ thể thao, không khí gia đình sum vầy, đầm ấm.
Ảnh do gia đình cung cấp
Rắc rối phát sinh
Phải sống xa nhau, ít nhiều tình cảm sẽ bị ảnh hưởng. Khi không có chồng bên cạnh, chị em phải tự chu toàn từ việc cơ quan đến chăm sóc con cái, nội trợ, nên không tránh khỏi những lúc tủi thân, buồn phiền, hoặc cáu gắt với chồng, khiến tình cảm ngày càng phai nhạt.
Chị Minh Ngọc ở quận Cái Răng, chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn 5 năm, có con trai 2 tuổi. Gần đây, do yêu cầu công tác, chồng chị được điều động và bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh công ty tại Bình Dương. Thời gian đầu, chị Ngọc rất vất vả vì vừa bận rộn công việc cơ quan vừa phải một mình chăm con. Không còn thời gian để chăm sóc bản thân, trông chị Minh Ngọc lúc nào cũng mệt mỏi, tiều tụy. Mặt khác, lo sợ chồng có người thứ ba nên chị thường nhắn tin, gọi điện hỏi chồng đang ở đâu, làm gì. Mỗi khi không liên lạc được, chị thường gắt gỏng, rồi trút cơn giận sang con cái, người thân.
Chị M.T ở quận Ninh Kiều, chia sẻ, chị được cơ quan cử đi đào tạo tiến sĩ khi con thứ hai mới hơn 2 tuổi. Anh chị cũng chuẩn bị các phương án nhờ sự hỗ trợ của hai bên nội, ngoại trong thời gian chị đi học. Tuy nhiên, vấn đề lại phát sinh từ phía bản thân chị. Những ngày học tập ở xứ người, do không quen điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, chị thường bị bệnh. Có lần chị sốt cao, mệt mỏi rồi ngất xỉu. Thời điểm này, anh T - một người bạn cùng trường, cũng là đồng hương đã hết lòng giúp đỡ, chăm sóc chị chu đáo. Sự đồng cảm đã dẫn lối cho mối quan hệ ngày càng thân thiết. Anh chị hay trò chuyện, hẹn hò cà phê, hỗ trợ nhau trong học tập, sinh hoạt…
Cần sự nỗ lực từ cả hai phía
Chị M.T biết việc quá thân mật với người bạn khác giới là điều không tốt. Mỗi khi gọi video, thấy chồng và hai con vui vẻ, ân cần thăm hỏi, động viên chị giữ gìn sức khỏe, học tốt, chị M.T càng thêm cảm giác “có lỗi” dù giữa chị và anh bạn không vượt quá giới hạn. Sau một thời gian trăn trở, suy nghĩ thấu đáo, chị nhủ lòng phải vượt qua cơn “say nắng” để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Chị chủ động ngừng liên lạc với anh T, chuyển sang ở ghép cùng bạn bè để dễ dàng hỗ trợ nhau khi có việc. Vợ chồng chị cũng thường duy trì các cuộc gọi video mỗi ngày để trò chuyện, thăm hỏi, quan tâm nhau. Hiện tại, chị đã hoàn thành chương trình học, về nước sum họp gia đình.
Chị Minh Ngọc tâm sự, dù biết bản thân có phần vô lý khi tức giận chồng nhưng do chịu nhiều áp lực nên đôi lúc chị không làm chủ được cảm xúc. Sau khi chia sẻ với chồng, anh chị bàn bạc nhờ mẹ chị hỗ trợ trong thời gian tìm người giúp việc nhà, để chị Ngọc có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Khi công việc ở chi nhánh dần đi vào nền nếp, chồng chị sắp xếp thời gian, cuối tuần về sum họp cùng vợ con. “Chuyến nào về, anh cũng tranh thủ đưa vợ con đến các khu vui chơi, ăn uống để xả stress. Tôi cũng chủ động hỏi thăm, chia sẻ khó khăn với chồng trong công việc. Từ đó, vợ chồng thấu hiểu, tháo gỡ được khúc mắc. Cũng nhờ vậy, vợ chồng tôi đã dần thích nghi với việc sống “ở hai đầu nỗi nhớ”” - Chị Minh Ngọc nói.
Vợ chồng chị Kim Cúc ở quận Cái Răng, cũng trong cảnh “vợ chồng ngâu”. Chồng chị Cúc là nhân viên tổ hiện trường, thường theo các đoàn phim rày đây mai đó. Biết vợ vất vả, con gái lại trong tuổi mới lớn, cần người gần gũi, sẻ chia, nên có thời gian rảnh là anh tranh thủ về thăm vợ con. Chị Kim Cúc tâm sự: “Do đặc thù công việc của chồng nên tôi hết sức thông cảm. Bù lại, về nhà lần nào anh cũng nhiệt tình giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, quan tâm chuyện con gái học hành. Dịp anh mới về thăm nhà gần đây, chúng tôi cùng đưa con đi sắm sửa, chuẩn bị đồ dùng học tập đón năm học mới”.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc vợ chồng sống xa nhau dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, hoặc chán nản, giảm lòng tin dành cho đối phương, khiến tình cảm vợ chồng gặp nhiều rắc rối. Do đó, để duy trì tình cảm, giữ hôn nhân hạnh phúc, cả hai đều phải nỗ lực, đối xử chân thành, thấu hiểu và sẻ chia để xây dựng niềm tin. Mặt khác, vợ chồng ở xa cũng có thể coi là gia vị hôn nhân để từ đó sẽ càng quý trọng từng phút giây bên nhau khi sum vầy.