24/03/2022 - 07:24

“Khéo” vận động nhân dân 

Tổ Dân vận khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, đã khơi dậy và phát huy sức dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo cho người nghèo… Qua đó, xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống người dân.

Cán bộ khu vực 4 (bên trái) thăm hỏi tình hình buôn bán của người dân.

Cán bộ khu vực 4 (bên trái) thăm hỏi tình hình buôn bán của người dân.

Hẻm 120, khu vực 4 được nâng cấp nền hạ từ sự đóng góp của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thảo sống trong hẻm, kể: “Trước khi nâng cấp hẻm, cán bộ phường, khu vực họp dân bàn bạc dân chủ phương thức thực hiện và kêu gọi các hộ có nhà trong hẻm đóng góp hỗ trợ cho những hộ ở đầu hẻm. Vì lợi ích chung, ai cũng đồng tình đóng góp”. Các cán bộ khu vực 4 còn vận động xã hội hóa khoảng 300 triệu đồng đặt cống, nâng cấp nền hạ hẻm 170. Ông Lương Văn Khải, người dân sống trong hẻm, nói: “Hẻm xuống cấp, mưa lớn hay thủy triều dâng cao gây ngập. Cán bộ phường, khu vực đã vận động nhà hảo tâm đóng góp nâng cấp nền hạ, chuẩn bị bê tông mặt hẻm”. Đồng chí Nguyễn Văn Te, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, cho biết: “Hẻm 120 và 170 được nâng cấp là nhờ nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp 360 triệu đồng làm nền hạ. Hiện nay, cán bộ khu vực tiếp tục huy động sức dân đóng góp tráng mặt các hẻm”.

Hiện nay, trên địa bàn khu vực 4 có nhiều dự án đang triển khai thực hiện. Cán bộ khu vực phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi. Điển hình dự án kè rạch Cái Sơn - Mương Khai có 160 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Hứa Ngọc Hiền ở khu vực 4, nói: “Cán bộ phường, khu vực họp dân công khai rõ ràng phương án đền bù, bà con đồng tình bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Gia đình tôi bị thiệt hại hàng rào, hoa màu, đất nhưng đồng tình để làm bờ kè mới, mở rộng đường, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang”. Ngoài ra, trong các năm qua, cán bộ khu vực 4 đã vận động xã hội hóa nâng cấp nhiều hẻm, lắp đặt cột cờ và lắp 32 camera an ninh.

Thực hiện tiêu chí phường văn minh đô thị về công tác giảm nghèo, cán bộ khu vực 4 giới thiệu người dân vay hơn 3 tỉ đồng phát triển kinh tế, vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2021, cán bộ khu vực vận động 400 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, khu vực còn 6 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo, cán bộ khu vực tiếp tục phối hợp vận động chăm lo giúp bà con vươn lên ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh ở khu vực 4, chia sẻ: “Tôi sống cùng em gái. Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua thêm hàng hóa mở rộng kinh doanh tạp hóa; em gái bán cơm. Cuộc sống gia đình ổn định”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Te, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 4, trong công tác vận động nhân dân, mọi việc phải được công khai dân chủ rõ ràng để tạo được sự đồng thuận của bà con. Thời gian tới, cán bộ khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng chất các tiêu chuẩn, tiêu chí, giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết