31/05/2019 - 17:49

Ðiểm tựa tin cậy của hội viên 

Ðiều làm cô Trịnh Thị Nguyệt Hồng, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, gắn bó với công tác hội suốt 17 năm qua là sự say mê hoạt động xã hội cùng niềm vui được nhìn thấy chị em tiến bộ, có thêm điều kiện chăm lo hạnh phúc gia đình. Hiểu tấm lòng của cô, hội viên khu vực nhiệt tình hỗ trợ, cùng nhau tham gia, phát triển phong trào phụ nữ địa phương.

Cô Nguyệt Hồng (bên phải) trao đổi công việc với lãnh đạo Hội LHPN phường Long Tuyền.

Cô Hồng dễ gây thiện cảm bởi cách trò chuyện thân tình, nụ cười đôn hậu. Cô Hồng kể: "Hồi xưa đi làm cực lắm, mấy cô lội sình, khiêng cân vô tận nhà người dân để cân trẻ em, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng. Giờ đường sá khang trang, có điện thoại liên lạc, chị em thương mến, mình lại càng phải công tác tốt hơn".

Năm 2002, cô Hồng phụ người quen làm cộng tác viên dân số rồi bén duyên hoạt động phụ nữ, được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực cho đến nay. Ham học hỏi, cô chưa từng vắng bất kỳ cuộc họp hay buổi tập huấn nào. Kiến thức tích lũy được, cô nhiệt tình chia sẻ với chị em. Cô tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, lân la từng nhà thăm hỏi, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm, rồi đề xuất theo nguyện vọng của từng người. Nhờ vậy, hội viên xem cô như người thân, điểm tựa tinh thần tin cậy. Lần giở quyển sổ ghi chép, cô Hồng phấn khởi khoe những hoàn cảnh được học nghề miễn phí, tiếp cận các nguồn vốn vay do hội giới thiệu đã vươn lên, ổn định cuộc sống. Vui nhất là các hộ được xét cất Mái ấm tình thương, nay đã thật sự an cư lạc nghiệp…

Ngoài phụ trách 2 tổ hùn vốn đang hoạt động hiệu quả, cô Hồng hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khởi sự kinh doanh của khu vực. Thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ là nơi chị em trao đổi kinh nghiệm làm ăn, đặc biệt trong lĩnh vực trồng hoa kiểng. Lúc nông nhàn, các thành viên còn nhận nấu đám tiệc, hỗ trợ nhau có thêm thu nhập.

Không chỉ nổi bật trong công tác Hội, cô Hồng là tấm gương vượt khó. Xuất thân từ gia đình làm nông nghèo ở phường Long Tuyền, năm 1985, cô nên duyên với người bạn trai cùng địa phương. Má chồng lớn tuổi, bệnh tật; hai con ra đời, cuộc sống càng thêm vất vả. Má chồng bệnh nặng nhiều năm, cô hết lòng chăm sóc, trọn đạo dâu con. Cô Hồng trầm ngâm nhớ lại: "Vợ chồng làm bất kể đêm ngày, miễn sao lo cho má và các con được no ấm. Ban ngày ngoài đồng, ban đêm đi soi ếch, bắt cá cải thiện bữa ăn, mang ra chợ bán. Trong khó khăn, tình nghĩa vợ chồng thêm khăng khít. Nhờ đồng lòng bền chí mà qua được bao sóng gió, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Hiện các con của cô đều có công việc ổn định. Mấy năm nay, có con dâu phụ giúp việc nhà, cô Hồng dành thời gian cho công tác Hội nhiều hơn. Năm rồi, chồng bị bệnh nặng, sức khỏe không còn như xưa, trách nhiệm với gia đình nặng nề hơn nhưng cô Hồng vẫn chu toàn việc nhà việc Hội. Sáng sớm cô ra thăm vườn tược, sau đó coi sổ sách, rồi đi thăm chị em, nắm tình hình, phát hiện bất thường là báo ngay với khu vực xử lý. Chị Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Tuyền cho biết: "Cô Hồng công tác lâu năm, nhiệt tình, rất tâm huyết với công việc, không nề hà cực khổ nên được nhiều chị em quý mến, tin tưởng".

17 năm gắn bó với Hội, cô Hồng được địa phương tặng nhiều giấy khen, trong đó UBND phường Long Tuyền tặng Giấy khen; Chi hội phụ nữ cô phụ trách được Hội LHPN quận Bình Thủy tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào vận động xây dựng Gia đình "5 không, 3 sạch"… Mới đây nhất, cô Hồng vinh dự được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ  nữ Việt Nam.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết