(CT) - Đó là chủ đề truyền thông trong Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2024, vừa được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ ban hành.

TP Cần Thơ quan tâm tổ chức các hoạt động nhân các dịp, lễ kỷ niệm về gia đình. Trong ảnh: Một gia đình tham gia thi trưng bày món ăn, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023.
Các thông điệp truyền thông tiêu biểu là: “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng”, “Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững”, “Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách”, “Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia”, “Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp”, “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”, “Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”…
Kế hoạch đưa ra các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, trong đó tập trung tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; các kế hoạch, văn bản về công tác này của UBND thành phố; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình…
Theo kế hoạch này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương triển khai thực hiện kế hoạch. Đặc biệt, tổ chức hoạt động trong các dịp, ngày kỷ niệm về gia đình như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Quốc tế Gia đình (15-5), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25-11).
Các hoạt động được triển khai nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình, mỗi người dân về công tác gia đình. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
Tin, ảnh: DUY KHÔI