16/09/2021 - 09:44

“Chuyến xe yêu thương” đến cán bộ, giáo viên, thiếu nhi gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và tỉnh Bình Dương 

(CT) - Ngày 15-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT) TP Cần Thơ, Công đoàn ngành GĐ&ĐT thành phố và Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ phối hợp Trường Phổ thông Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều) tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” đến với ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao 5 tấn rau củ, hàng hóa hỗ trợ đội viên, thiếu nhi cho đại diện tuổi trẻ thành phố. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao 5 tấn rau củ, hàng hóa hỗ trợ đội viên, thiếu nhi cho đại diện tuổi trẻ thành phố. Ảnh: CTV

“Chuyến xe yêu thương” mang theo 23 tấn rau củ quả hỗ trợ cán bộ, giáo viên ngành GĐ&ĐT và đội viên, thiếu nhi gặp khó khăn ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (18 tấn) và TP Cần Thơ (5 tấn). Số nông sản này do Ban điều hành chương trình “Chuyến xe yêu thương” thu mua từ nông dân trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Phong Điền, trong đó Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương hỗ trợ 3 tấn. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ 3 phương tiện vận chuyển hàng hóa, góp phần tạo điều kiện để chuyến xe lưu thông thuận lợi và an toàn.

Từ khi dịch bệnh tái bùng phát, Trường Phổ thông Thái Bình Dương phối hợp Công đoàn ngành GĐ&ĐT thành phố và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như các mô hình: “Bếp Ấm” đã cung cấp gần 16.000 suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, với tổng giá trị trên 430 triệu đồng; “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ gần 25.500 phần quà và hơn 216 tấn rau củ quả cho bà con ở các khu phong tỏa, khu cách ly, với tổng trị giá gần 2,77 tỉ đồng...

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết