09/04/2025 - 13:22

“Cà phê và sách” mang mọi người đến gần nhau hơn 

Sau gần 1 tháng hoạt động, mô hình “Cà phê và sách” do Hội LHPN phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thực hiện đang phát huy hiệu quả. Những buổi gặp gỡ đầy thân tình qua những trang sách đã kết nối mọi người thêm gần nhau hơn.

Mô hình “Cà phê và sách”.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thới Bình, trước đây là Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Phú, vốn hoạt động hiệu quả nay lại càng phát huy công năng nhờ mô hình “Cà phê và sách”. Khác với hình ảnh thường bắt gặp ở các quán cà phê, nhiều người chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, ít giao lưu hay trò chuyện, khách của quán cà phê nhỏ trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thới Bình lại thường đọc sách và bàn về nội dung trong những cuốn sách. Không chỉ chọn sách để đọc, tìm hiểu thông tin, mà từ nội dung trang sách, nhiều người còn cùng nhau bàn bạc, trao đổi về thời sự, kiến thức…

Không gian đọc sách được bố trí phong phú các loại sách từ Thư viện phường Thới Bình. Khách uống cà phê có thể lựa chọn sách yêu thích và đọc hoàn toàn miễn phí. Anh Nguyễn Tấn Hoàng, người hay dẫn con đến đây uống cà phê và cùng con đọc truyện thiếu nhi, chia sẻ rằng mô hình này rất hay, ý nghĩa. Gia đình anh có thêm thời gian giải trí, đọc sách và vui chơi cùng con. Đặc biệt, do Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Thới Bình có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi nên mô hình “Cà phê và sách” càng phát huy hiệu quả.

Chị Đặng Ngọc Thùy, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, cho biết: Mô hình “Cà phê và sách” được Hội thực hiện với mong muốn tạo ra hoạt động giúp chị em hội viên có không gian giao lưu học hỏi từ sách, phát huy công năng của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường. Đồng thời, đây cũng là địa điểm để Hội tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc công việc, thay vì trong phòng họp. “Bây giờ khi cà phê, mọi người có thói quen bấm điện thoại, không quan tâm, giao lưu với nhau. Nhiều thông tin trên mạng xã hội lại không được sàng lọc, kiểm chứng. Vậy nên mô hình “Cà phê và sách” nhằm kết nối mọi người, khơi dậy tình yêu đọc sách”, chị Đặng Ngọc Thùy chia sẻ.

Có thể nói, mô hình cà phê sách không mới nhưng với việc Hội LHPN phường Thới Bình lồng ghép vào hoạt động sinh hoạt hội, thu hút nhiều đối tượng tham gia, nhất là thanh thiếu nhi, gia đình… cho thấy hiệu quả rõ nét. Chị Trịnh Mỹ Hương, phụ nữ khu vực 11, phường Thới Bình, cho biết: Buổi sáng cà phê giải trí là thói quen của nhiều người nên việc phường có không gian cà phê sách, lại càng thu hút mọi người hơn. Cũng có nhiều người chia sẻ rằng lâu rồi không cầm sách để đọc mà chủ yếu nắm bắt thông tin qua điện thoại, tivi. Ngồi nhâm nhi ly cà phê và lần giở từng trang sách, cảm giác rất thú vị.

Chị Đặng Ngọc Thùy, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, cho biết: Nguồn thu từ mô hình “Cà phê và sách” và tủ bánh bao phía trước Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường chủ yếu dùng để tổ chức các hoạt động hội, thu hút hội viên tham gia. Khi kinh phí đảm bảo, hội sẽ thực hiện phát bánh bao tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong lần đầu tiên phát bánh vào cuối tháng 3 vừa qua, hội đã trao tặng khoảng 150 bánh bao đến bà con.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết