30/08/2022 - 20:23

Ðại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phong Ðiền lần thứ IV 

(CT) - Ngày 30-8-2022, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin huyện Phong Ðiền tổ chức Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, trao bức trướng cho Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin huyện khóa mới.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội NNCÐDC/dioxin huyện Phong Ðiền vận động 30 tổ chức, tôn giáo, cá nhân hỗ trợ tiền và hiện vật trị giá trên 6,6 tỉ đồng. Từ nguồn vận động này, Hội đã triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ 9.333 lượt nạn nhân; trong đó tặng 11.574 phần quà, trợ cấp địa chỉ nhân đạo 115 lượt gia đình nạn nhân, xây dựng mới 17 căn nhà, sửa chữa 66 căn; hỗ trợ vốn vay không lãi cho 13 lượt gia đình để phát triển kinh tế. Ðồng thời, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 820 lượt nạn nhân và gia đình NNCÐDC. Hội NNCÐDC/dioxin huyện còn phối hợp với các hội, đoàn thể giúp hội viên và gia đình vay 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh... 

Ðại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Ðại hội NNCÐDC/dioxin huyện Phong Ðiền nhiệm kỳ 2022-2027, với các chỉ tiêu: hằng năm, có 85% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát triển hội viên mới từ 15% trở lên so với hội viên hiện có; 100% cán bộ hội được tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, công tác Hội, nghị quyết của Ðảng và Hội cấp trên; thực hiện kiểm tra, giám sát 1-2 lần/năm đối với các cơ sở Hội về công tác chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết kịp thời phản ánh, đơn khiếu nại (nếu có); phấn đấu vận động tiền và hiện vật đến cuối nhiệm kỳ trị giá đạt từ 5 tỉ đồng trở lên, để chăm lo nạn nhân và gia đình NNCÐDC trên địa bàn huyện...

Ðại hội bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ gồm 3 ủy viên; trong đó, ông Phạm Văn Sơn giữ chức Chủ tịch Hội NNCÐDC/dioxin huyện Phong Ðiền; bầu Ðoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu (1 dự khuyết). Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, làm Chủ tịch danh dự Hội NNCÐDC/dioxin huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, có 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì NNCÐDC”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Trung ương, TP Cần Thơ và huyện Phong Ðiền khen thưởng.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết