20/07/2021 - 07:46

Xứng danh đơn vị Anh hùng 

Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1982 và 2000). Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Phòng CSHS Công an thành phố luôn phát huy vai trò mũi nhọn, tiên phong trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự mưu trí, quả cảm, cán bộ chiến sĩ (CBCS) không quản ngại gian khổ, triệt phá nhiều chuyên án lớn, xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thưởng nóng Phòng CSHS (thứ 2 từ trái vào) và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đạt thành tích xuất sắc trong công tác phá án vào tháng 3-2021. Ảnh: KIỀU CHINH

Những ngày giữa tháng 7, với không khí làm việc thật khẩn trương, Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng Phòng CSHS vừa kiểm tra tiến độ điều tra các vụ án, kết quả xác minh tin báo tố giác tội phạm, vừa liên tục nắm tình hình qua điện thoại để phân công trinh sát trên các tuyến địa bàn… Thượng tá Phạm Quốc Anh chia sẻ: “Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nghiệp vụ, nhất là việc đi lại, truy vết đối tượng nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo; sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, CBCS đơn vị quyết tâm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, cố gắng đảm bảo thực hiện đúng các kế hoạch đề ra”.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã tích cực tham mưu nhiều kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự. Song song đó, điều tra làm rõ 14/15 vụ phạm pháp hình sự theo thẩm quyền, bắt 70 đối tượng, tỷ lệ phá án đạt trên 93%; trong số này có 11 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, đã xác lập 10 chuyên án, triệt phá 5 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, trộm cắp, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; triệt xóa 12 điểm tệ nạn xã hội bắt xử lý 259 đối tượng hoạt động cờ bạc dưới nhiều hình thức và hoạt động mại dâm; triệt xóa 3 nhóm tội phạm giản đơn và thanh loại một số văn phòng, công ty, nhóm đối tượng nghi vấn cho vay lãi nặng; bắt và vận động đầu thú, thanh loại 6 đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp Công an quận, huyện làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức gần 600 cuộc tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Qua đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, phát tờ rơi để hoạt động cho vay lãi nặng…, bàn giao Công an quận, huyện xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình đấu tranh, khám phá một số vụ án, đơn vị đã được UBND TP Cần Thơ thưởng nóng. Nổi bật là xóa sổ điểm đá gà, lắc tài xỉu quy mô lớn tại huyện Vĩnh Thạnh vào đầu năm 2021, bắt 153 đối tượng; thu giữ trên 2,2 tỉ đồng. Hiện đã khởi tố 30 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thượng tá Phạm Quốc Anh cho biết: “Ðiểm tệ nạn này, các đối tượng hoạt động rất phức tạp, lợi dụng địa hình, địa thế sông nước, vùng ven, giáp ranh giữa các tỉnh để hoạt động nhằm che giấu và đối phó cơ quan chức năng. Việc triệt phá thành công điểm tệ nạn xã hội này góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở”.   

Ðiểm đánh bạc quy mô ở Vĩnh Thạnh bị triệt phá. Ảnh: CTV

Việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám phá nhanh vụ án dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vào chiều 3-3-2021 tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) cho thấy sự tài tình, mưu trí của lực lượng CSHS. Sau khi bắt giữ 14 đối tượng liên quan tại hiện trường, ngay trong đêm, các trinh sát chia thành nhiều mũi xác minh, truy vết “nóng” đối tượng tại nhiều tỉnh, thành; nhanh chóng bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm chỉ sau 24 giờ gây án. Ðến nay, có 21 bị can bị khởi tố về 4 tội danh: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng. Ðối với chiến công này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhận định: “CBCS đã rất mưu trí, dũng cảm, gan dạ. Các nhóm đối tượng rất manh động, liều lĩnh, có sử dụng vũ khí nóng là súng quân dụng nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, lực lượng đã tóm gọn các đối tượng tại hiện trường, thu giữ nhiều tang vật trong sự phối hợp nhịp nhàng. Ðiều đó đã tạo nên niềm tin lớn trong nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội để người dân an tâm sinh sống và sản xuất”.

Thiếu tá Trần Văn Thủy, Ðội trưởng Ðội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn đã trực tiếp tham gia và phối hợp triệt phá hàng trăm vụ án, từng đối đầu với không ít băng nhóm tội phạm sừng sỏ. Ðến giờ, nhiều người dân ở các tỉnh, thành Tây Nam Bộ còn nhắc đến Thiếu tá Thủy cũng như nhiều CBCS Công an thành phố với sự nể phục trong vụ triệt phá băng trộm các tiệm vàng liên tỉnh bằng đường sông, bắt 7 đối tượng hay vụ triệt phá băng trộm xe gắn máy với 40 đối tượng có nhiều tiền án tiền sự; băng cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê; băng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao… Trong gian khó, bản lĩnh, sự quyết đoán, tinh thông của người lính CSHS càng thể hiện rõ ràng. Những chuyến công tác dài ngày lần theo dấu vết tội phạm hay những cuộc tuần tra trắng đêm trên khắp nẻo đường thành phố là những trải nghiệm khiến anh thêm yêu nghề, gắn bó hơn với anh em, đồng đội.

Do yêu cầu công việc thường xuyên đi công tác cơ sở, bám địa bàn để nắm tình hình, nhiều cán bộ nữ có gia đình, con nhỏ càng vất vả hơn nhưng các chị vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một trong những cán bộ nữ giỏi, Thiếu tá Vũ Thị Vui, Phó đội trưởng Ðội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, luôn sát cánh cùng đồng đội với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Nhiều điểm tệ nạn xã hội được triệt phá có sự đóng góp lặng thầm mà quan trọng của người nữ trinh sát nhiệt huyết này. Thủ đoạn các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để đối phó nên chị tranh thủ thời gian học tập nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng đội. Thiếu tá Vui chia sẻ: “Công việc nào cũng đều có khó khăn, thử thách riêng. Ðể hoàn thành nhiệm vụ, ngoài sự quyết tâm, chúng tôi thường xuyên trau dồi kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác. Vất vả, hiểm nguy sẽ giúp mình trui rèn bản lĩnh, trưởng thành hơn”.

Thượng tá Phạm Quốc Anh cho biết: “Trong quá trình xử lý các vụ việc, đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Hiện nay, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự ngày càng tinh vi và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra cho lực lượng CSHS không ít thử thách. CBCS của Phòng quyết tâm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, góp sức giữ gìn bình yên thành phố, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSHS anh hùng”.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng CSHS được Bộ Công an tặng 12 Bằng khen, UBND TP Cần Thơ tặng 9 Bằng khen; 39 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen. Giai đoạn 2015-2020, đơn vị được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Ba và nhiều Cờ thi đua Bộ Công an, Bằng khen các cấp…

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết