Sắc xuân đã về trên khắp phố phường. Riêng các xã Trường Long, Phụng Hiệp, Hòa Tú, Vĩnh Hải và phường Cái Răng, Hưng Phú, không khí đón chào năm mới thêm rộn ràng vì là điểm tổ chức Tết Quân Dân Bính Ngọ 2026. Tại Cần Thơ, Tết Quân Dân đã trở thành nét đẹp văn hóa, truyền thống và mang tính nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đây là mô hình tiêu biểu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT TP Cần Thơ (30/7/1945-30/7/2025), Bộ CHQS thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức “Mâm cơm cúng liệt sĩ” tại nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai, phường Hưng Phú. Ảnh: PHẠM TRUNG
Sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
Trên quê hương Trường Long, mùa xuân đến sớm hơn khi từ tháng 12-2025 đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về địa phương bắt tay vào các công trình, phần việc: phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng hoa; giúp dân xây dựng nhà ở… Anh Nguyễn Văn Xem, dân quân cơ động ở ấp Trường Thọ đang trộn hồ, bê gạch xây nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nở nụ cười tươi: “Căn nhà gia đình tôi xây dựng 20 năm nay đã xuống cấp nhưng chưa có tiền để xây sửa. Thấy hoàn cảnh của tôi, Ban Tổ chức Tết Quân Dân năm 2026 đã hỗ trợ kinh phí để gia đình xây nhà mới khang trang. Trong thời gian xây dựng, cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cùng gia đình để căn nhà sớm hoàn thành”.
Năm 2026 là năm thứ 20 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp tổ chức Tết Quân Dân. Hành trình hai thập kỷ qua, Bộ CHQS thành phố đã ghi lại hình ảnh đẹp "đi dân nhớ, ở dân thương" qua nhiều hoạt động thiện nguyện, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng, xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt. Bộ đội còn xây dựng và trao tặng nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; nâng cấp, xây dựng cầu, đường giao thông… Tổng chi phí tổ chức Tết Quân Dân trên 544 tỉ đồng, trong đó Bộ CHQS thành phố vận động xã hội hóa trên 150 tỉ đồng.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mẹ đỡ đầu”... Đặc biệt, chương trình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Thông qua chương trình, đơn vị tặng người dân, học sinh ở khu vực biên giới biển trên 8.600 phần quà, 420 bình lọc nước, tổng trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng duy trì tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và LLVT trong xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới; tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới… Bên cạnh đó, đơn vị duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Hiện nay, đơn vị đang hỗ trợ 43 học sinh ở khu vực biên giới biển, số tiền hơn 500 triệu đồng/năm. Đơn vị cũng tích cực vận động tặng tập vở, đồ dùng học tập, xe đạp... tặng các em vào các dịp lễ, Tết.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cung cấp
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: "Bộ CHQS thành phố tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”. Từ đó đã chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu, phối hợp với địa phương vận dụng linh hoạt các nội dung, hình thức công tác dân vận, kịp thời chung tay, góp sức tháo gỡ, giải quyết tốt những khó khăn, bức xúc trong nhân dân.
Mô hình “Vận động đồng bào tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh” là một trong những điểm sáng của LLVT thành phố. Các cơ quan, đơn vị đã mở hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, tín đồ trong các tôn giáo, dân tộc tham gia học tập. Cơ quan quân sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.
Từ đó, công tác tuyển quân hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng ngày càng cao; tuyển sinh quân sự có trên 29% thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch cán bộ quân sự tham gia cấp ủy nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban CHQS xã, phường; giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường có chi ủy...
Được triển khai từ năm 2023, mô hình “Bếp lửa hậu phương” đã chăm lo tốt gia đình các thanh niên đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Bùi Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vị Thanh, hằng quý, đơn vị phối hợp với các đoàn thể thăm hỏi, tặng quà; tổ chức bữa cơm gia đình, kết nối điện thoại để gia đình liên lạc với thanh niên tại ngũ vào dịp cuối tuần. Ban CHQS phường và đoàn thể khảo sát, đề nghị Đảng ủy, UBND phường vận động hỗ trợ gia đình các quân nhân cất mới hoặc sửa chữa nhà ở, với số tiền 30-60 triệu đồng/căn. Trong 3 năm qua, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban CHQS phường và các đảng viên trong Chi bộ Quân sự phường đã vận động, đóng góp hơn 132 triệu đồng thực hiện mô hình “Bếp lửa hậu phương”, góp phần thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, LLVT thành phố đã thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, làm nền tảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
PHẠM TRUNG