28/01/2022 - 21:06

Xuân đầm ấm 

Từ đầu tháng 1-2022 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, hướng tới lợi ích cộng đồng, góp phần mang lại một mùa xuân đầm ấm, an vui cho những cảnh đời không may mắn.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn. 

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Thêm (83 tuổi) ở khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn, rất khó khăn. Chồng mất từ khi 2 con bà còn nhỏ. Hiện tại, con gái lấy chồng xa, còn con trai bị mù lòa. Con gái lớn sống bằng nghề làm thuê, cuộc sống khó khăn không đỡ đần được gì, nên hai mẹ con bà chủ yếu sống từ tiền trợ cấp xã hội. Khi được các đoàn viên thanh niên (ÐVTN) Quận đoàn Ô Môn và Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Cần Thơ đến thăm và tặng quà, bà Thêm vui mừng khôn xiết. Theo anh Phương Tấn Ðạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP Cần Thơ. Dịp Tết năm nay, Trung tâm phối hợp các cơ sở Ðoàn - Hội trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho bà con. Tiêu biểu như ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ, Trung tâm tổ chức chương trình “Ký ức tuổi thanh xuân” với nhiều hoạt động chụp ảnh lưu niệm, nấu bữa cơm đoàn viên, tặng quà Tết cho các cụ; phát động gói bánh tét tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người không có điều kiện về quê đón Tết.

Thành đoàn phối hợp Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức tặng 200 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 70 triệu đồng. Nhận phần quà Tết, chị Trịnh Kim Thùy, công nhân Công ty TNHH Thủy sản Biển Ðông (Khu công nghiệp Trà Nóc II), cảm thấy ấm lòng khi được các ÐVTN quan tâm hỗ trợ. Hoàn cảnh gia đình chị Thùy rất khó khăn, nhất là từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, bởi chồng chị làm thợ hồ bị mất việc làm, còn lương công nhân của chị không đủ trang trải cuộc sống. Cuối năm 2021, hai vợ chồng bị nhiễm COVID-19. Trong quá trình cách ly và điều trị tại nhà, gia đình chị được các bạn ÐVTN lấy mẫu xét nghiệm, tặng lương thực, thực phẩm. “Sự quan tâm, chia sẻ của các bạn trẻ làm tôi rất xúc động và cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày cận kề Tết” - chị Thùy bộc bạch.   

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Ðoàn trường vừa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” lần thứ 3 năm 2022. Qua đó, tuổi trẻ trường tặng 50 phần quà gồm các loại nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá gần 250.000 đồng. Ðồng thời, Ðoàn trường đến thăm và chúc Tết bà Lê Hồng Ðào, cựu thanh niên xung phong ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hay như Ðoàn phường Cái Khế, phát động mô hình “Túi gạo yêu thương”, tặng 50 phần, mỗi phần 10kg gạo, cho các F0 có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ðoàn phường còn tặng 50 phần quà cho thiếu nhi gặp khó khăn do dịch COVID-19, mỗi phần gồm 1 bao lì xì 100.000 đồng và nhu yếu phẩm.

Ðể triển khai các hoạt động trên, bên cạnh vận động nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, các cơ sở Ðoàn còn phát động ÐVTN bán bao lì xì, bán quà lưu niệm gây quỹ hoặc trích một phần thu nhập đóng góp. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tô đẹp thêm truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xuân đầm ấm