30/09/2025 - 06:12

Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến ma túy 

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa xét xử vụ mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Dương (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 20 năm tù. Chỉ vì tham lợi bất chính, xem thường pháp luật, biết sai vẫn cố tình thực hiện, Dương phải trả giá bằng hình phạt thích đáng.

Công an phường Tân An, TP Cần Thơ, làm việc với đối tượng liên quan ma túy trên địa bàn.

Theo cáo trạng, chiều 15-12-2024, trước con hẻm trên đường Nguyễn Việt Hồng, Công an quận Ninh Kiều (cũ) tiến hành bắt người phạm tội quả tang đối với Dương, thu giữ xe môtô, điện thoại di động, bọc ma túy trọng lượng 0,4199 gram. Tiếp đó, lực lượng chức năng khám xét nơi Dương ở phường An Bình, thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan, trong đó có nhiều bọc ma túy trọng lượng trên 214 gram… Dương khai nhận vào khoảng 13 giờ ngày 15-12, có người liên hệ mua 500.000 đồng ma túy và giao tại địa điểm trên; khi đang đợi người lại nhận hàng thì bị bắt.      

Từ cuối năm 2022, Dương móc nối với những thành phần bất hảo, hình thành đường dây mua bán ma túy trên địa bàn thành phố. Dương thường mua ma túy của người phụ nữ tên Hạnh (không rõ nhân thân) tại TP Hồ Chí Minh với cách thức liên lạc qua Zalo, rồi gặp trực tiếp giao dịch. Dương đã mua ma túy 2 lần (tổng cộng 70 triệu đồng), mang về Cần Thơ phân thành tép nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời, thu lợi khoảng 20 triệu đồng. Trước khi Dương bị bắt, Hạnh đã xóa kết bạn với Dương.

Tại phiên tòa vào giữa tháng 9-2025, khi hội đồng xét xử chất vấn biết mua bán ma túy là vi phạm pháp luật sao bất chấp thực hiện nhiều lần, không nghĩ đến hậu quả, Dương chỉ cúi đầu im lặng. Sự sa ngã của bị cáo không chỉ hủy hoại chính bản thân mình mà còn gây khổ lụy cho bao gia đình. Nói lời sau cùng, Dương biện bạch, do túng quá làm liều, mong được xem xét mức án nhẹ để còn cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Dương 20 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng, buộc nộp lại 20 triệu đồng thu lợi bất chính sung công. Phiên tòa khép lại khi bị cáo biết ăn năn thì đã muộn màng.

Thời gian qua, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử nhiều vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hình phạt nghiêm khắc. Có những vụ án cả gia đình cùng là đồng phạm, hoặc bạn bè rủ rê nhau cùng phạm tội. Như vụ án Lê Thị Thùy Dương (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh) cùng đồng bọn lập đường dây mua bán trái phép ma túy, bị TAND TP Cần Thơ xét xử vào cuối năm 2024. Trong quá trình gây án, Thùy Dương lôi kéo chị ruột phụ giao ma túy; người bạn trai sống cùng nhà cũng tiếp tay để được bao ăn ở, cho tiền xài và ma túy sử dụng hằng ngày… Trả giá cho hoạt động phi pháp này, Thùy Dương, chị ruột và bạn trai lãnh tổng mức án 44 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ma túy là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm. Thời gian qua, phần lớn các đối tượng gây án nghiêm trọng trên địa bàn thành phố đều có liên quan đến ma túy. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan ma túy, Công an thành phố đang phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy toàn thành phố.

Từ cuối tháng 8 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá nhiều vụ việc. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ cùng Công an phường Cái Răng triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở phường Cái Răng với 21 đối tượng liên tỉnh tham gia, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Trước đó, Công an xã Hồ Đắc Kiện phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã…

Trong tháng 9, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an phường Tân An phát hiện, bắt nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong nhà trọ, xử lý nghiêm theo quy định; Công an phường Thuận Hưng liên tục bắt nhiều đối tượng có quyết định truy tìm, bỏ trốn khỏi địa phương không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc, nỗ lực làm trong sạch địa bàn…

Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, mỗi công dân phải có ý thức trách nhiệm với bản thân, xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, tuân thủ quy định pháp luật. Đừng vì sự bốc đồng, nông nổi mà để ma túy hủy hoại tương lai, khiến bản thân thành tội phạm.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết