23/11/2019 - 09:27

Xử lý nghiêm hành vi chạy ngược chiều khu vực cầu Cái Răng 

Trên địa bàn quận Ninh Kiều, lỗi vi phạm điều khiển phương tiện ngược chiều khá phổ biến, đặc biệt là hai bên đường dân sinh khu vực cầu Cái Răng, thuộc phường An Bình, mặc dù nơi đây có biển cấm chạy ngược chiều và Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ninh Kiều cũng như Công an phường An Bình thường xuyên kiểm tra, xử phạt. Hành vi này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT). Thực tế đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực này, đặc biệt, có trường hợp va chạm dẫn đến chết người...

Người điều khiển xe máy chạy ngược chiều khu vực cầu Cái Răng, mặc cho nguy hiểm rình rập.

Ông Nhàn, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, chia sẻ, hằng ngày chạy xe hon-da chở khách tại khu vực chợ An Bình, ông chứng kiến nhiều người tham gia giao thông cứ vô tư chạy ngược chiều mặc dù có biển báo cấm chạy ngược chiều ở hai hướng: từ Phong Điền ra và trên cầu Cái Răng vào. Khi có lực lượng chức năng tuần tra xử phạt, những người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều thông tin cho nhau nên lực lượng chỉ xử phạt được vài trường hợp. Theo Đội CSGT-TT Công an quận Ninh Kiều, trong 11 tháng của năm 2019, toàn quận xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 5 người, nhưng va chạm giao thông xảy ra tới 23 vụ, bị thương 23 người, thiệt hại tài sản trên 26 triệu đồng, làm hư hỏng 28 xe (23 xe máy, 5 ô tô). Lực lượng đã phát hiện lập biên bản 586 trường hợp chạy xe ngược chiều, trong đó, CSGT-TT xử phạt 445 trường hợp, Công an phường An Bình xử phạt 141 trường hợp.

Trung tá Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Công an quận chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp với Công an phường An Bình tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là lắp 2 biển cấm ngược chiều, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều khu vực cầu Cái Răng để mọi người tham gia giao thông có ý thức chấp hành đúng quy định. Sắp tới, Công an quận chỉ đạo CSGT-TT tiếp tục phối hợp với Công an phường An Bình đẩy mạnh tuyên truyền; thường xuyên ra quân xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là lỗi điều khiển phương tiện ngược chiều ở khu vực cầu Cái Răng”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết