19/06/2020 - 10:08

Xây dựng tuyến đường, hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” 

  Đoàn viên phường An Cư tham gia gắn bản tuyên truyền ATGT trên tuyến đường “Văn minh – an toàn – xanh – sạch –đẹp”. 

Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường An Cư, quận Ninh Kiều, đã xây dựng, củng cố 10 tuyến đường, hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” ở các đường: Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền; hẻm 107 Xô Viết Nghệ Tĩnh, hẻm 38 Trương Định… Trong đó, BCH Đoàn phường tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên  (ĐVTN) và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí xây dựng các hẻm, đoạn đường, tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”; các quy định về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông (ATGT), văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. BCH Đoàn phường tích cực vận động nhân dân duy trì thực hiện tốt mô hình “phường sạch rác” để rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh… gây mất trật tự ATGT và trật tự đô thị. Đến nay, nhiều người dân đã hưởng ứng mô hình bằng việc đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường; hạn chế lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Anh Phan Quốc Việt, Phó Bí thư Đoàn phường An Cư, cho biết: BCH Đoàn phường phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự phường và Ban Nhân dân các khu vực ra quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tuyến hẻm nhằm đảm bảo ATGT, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn phường phối hợp, tổ chức 7 cuộc tuyên truyền vận động người dân không đậu đỗ xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; di dời các vật che chắn gây hạn chế tầm nhìn người điều khiển phương tiện giao thông; nhắc nhở các trường hợp phát tờ rơi, quảng cáo trước các cổng trường, các chốt đèn giao thông… trên địa bàn. 

Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục khảo sát nhân rộng mới hoặc nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh  - an toàn - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn; phấn đấu mỗi năm nhân rộng hoặc nâng cấp được ít nhất 1 tuyến đường, tuyến hẻm. Chủ động ký kết phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự phường để thực hiện giữ gìn trật tự đô thị, trật tự giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ trong ĐVTN, học sinh. BCH Đoàn phường và Ban ATGT phường xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT trong thanh thiếu nhi và người dân năm 2020. Trong đó, phấn đấu 100% Chi đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông vào các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý, năm; 100% Chi đoàn không có đoàn viên chưa đủ 18 tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển xe gắn máy, xe mô tô; 100% Liên đội có các mô hình về tuyên truyền ATGT…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết