14/06/2022 - 10:06

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc 

Qua 28 năm thành lập (30/6/1994-30/6/2022), lực lượng xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) Công an TP Cần Thơ (sau này là Phòng PV05) không ngừng lớn mạnh, có trình độ, bản lĩnh chính trị  vững vàng, giỏi nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng phối hợp vận động, tuyên truyền pháp luật, thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa, đưa Phong trào “Toàn dân BVANTQ” phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) thành phố.

Phòng Xây dựng Phong trào BVANTQ đến các đơn vị trên địa bàn thành  phố phát động xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Phòng Xây dựng Phong trào BVANTQ đến các đơn vị trên địa bàn thành  phố phát động xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng PV05, chia sẻ: “Lãnh đạo phòng luôn đề ra các chủ trương, giải pháp, soạn thảo những nội dung tuyên truyền phù hợp từng loại đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Cán bộ, chiến sĩ sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe ý kiến bà con, kịp thời xây dựng những mô hình mang lại lợi ích lâu dài. Kết quả thiết thực nhất là ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong người dân được phát huy, xuất hiện nhiều gương điển hình tích cực tham gia giữ gìn ANTT được các cấp khen thưởng”.

Để phong trào thật sự đi vào lòng dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đến khắp các quận, huyện, xã, phường, thị trấn làm công tác tuyên truyền; không quản ngại khó khăn lặn lội vào tận nhà dân thăm hỏi, trò chuyện, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, vận động bà con góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm. Lực lượng phối hợp tuyên truyền trên 400.000 cuộc với hơn 13 triệu lượt người nghe, truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đồng thời, phối hợp gầy dựng những mô hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Qua củng cố nâng chất, đến nay, Công an thành phố đang thực hiện 17 nhóm mô hình (68 mô hình) trên lĩnh vực ANTT, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Nổi bật là “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); “Camera phòng chống tội phạm”; “Vì ngày mai tươi sáng”; “Đội, tổ tuần tra nhân dân”; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm. Năm 2021 tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm trên 33% so cùng kỳ năm trước.

Hơn 15 năm gắn bó với đơn vị, đối với Trung tá Doãn Lan Phương, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn, xây dựng Phong trào BVANTQ ở cơ quan, doanh nghiệp (Đội 2) là những chuỗi ngày đong đầy kỷ niệm. Với tinh thần ham học hỏi, Trung tá Phương nghiên cứu, tìm tòi, trang bị kiến thức để có thể giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của người dân, kịp thời tham mưu lãnh đạo những kế hoạch tuyên truyền phù hợp từng địa bàn, đơn vị, nhiều lần được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen. Thời gian qua, chị và tập thể đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện hiệu quả mô hình cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký “An toàn về ANTT”. Trung tá Phương chia sẻ: “Ý thức chấp hành pháp luật của bà con đã được nâng cao, rất nhiệt tình tham gia phong trào, không còn ngán ngại cái xấu như trước. Sự tin tưởng, quý mến của người dân tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình”.

Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, những năm qua, lực lượng xây dựng phong trào đã làm tốt vai trò tham mưu các cấp lãnh đạo thành phố xây dựng, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào mang lại hiệu quả cao…  Ngoài quy chế phối hợp đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới với Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tại các vùng trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các quy chế phối hợp cũng được triển khai thực hiện kịp thời. Đơn vị làm tốt công tác tham mưu các cơ quan, đơn vị chức năng xét công nhận các tiêu chí  “3 không”; “An toàn về ANTT”; Gia đình, ấp, khu vực văn hóa; xã, huyện nông thôn mới… tỷ lệ xét công nhận và tái công nhận các tiêu chuẩn này luôn đạt từ 98% đến 100%. Bên cạnh đó, lực lượng tham mưu tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn; kiện toàn 47 ban bảo vệ dân phố, hàng ngàn đội bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, đội dân phòng, mở hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện chuyên ngành cho cán bộ chiến sĩ… Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Phòng PV05 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Có thể nói, với sự phát triển mạnh mẽ của Phong trào “Toàn dân BVANTQ”, Phòng PV05, Công an TP Cần Thơ từng bước thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tăng cường thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Mỗi chiến sĩ công an luôn là những cán bộ dân vận, giỏi tuyên truyền, vận động quần chúng cùng tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết