20/07/2019 - 10:39

Xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến lộ, giúp người dân tham gia giao thông thuận lợi 

Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình giao thông nông thôn (GTNT) tuyến lộ cầu Bờ Hồ thuộc ấp Mỹ Long. Toàn tuyến có chiều dài gần 700m, mặt lộ bê tông hóa, rộng 4m, với tổng số tiền trên 304 triệu đồng, chưa kể người dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc. Công trình đã được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Đông đảo người dân tham gia nâng cấp, mở rộng công trình lộ GTNT tuyến cầu Bờ Hồ thuộc ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh.

Đông đảo người dân tham gia nâng cấp, mở rộng công trình lộ GTNT tuyến cầu Bờ Hồ thuộc ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh.

Theo UBND xã Mỹ Khánh, trong 6 tháng qua, toàn xã đã khởi công xây dựng 3 tuyến lộ giao thông, tạo thuận lợi để người dân đi lại dễ dàng, nối ấp liền ấp, xã liền xã... như tuyến lộ GTNT Rạch Nhum, thuộc ấp Mỹ Lộc với dài 1,2km, mặt lộ rộng 3,5m; tuyến Rạch Kè, đoạn từ cầu ông Ba Thụ đến cầu ông Hẳn, dài 400m; tuyến đường dẫn dân sinh cầu Mỹ Khánh mới, mặt lộ rộng 4m, dài 200m. Đồng thời, ra quân nạo vét, khai thông dòng chảy tuyến lộ rạch Ông Đề, thuộc ấp Mỹ Ái, chiều dài 1km; phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, dài 1km, tuyến từ cầu Bờ Hồ đến nhà ông Tư Thuấn, có chiều dài 400m.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch chiến dịch giao thông - thủy lợi môi trường năm 2019, từ tháng 3 đến ngày 10-7, xã đã phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn 9,7km; dọn cỏ, khai thông dòng chảy 8,2km; đắp và gia cố sạt lở 3 đoạn đập dài 15m; kè mé, xây dựng gia cố đê bao dài 2,8km; làm mới 2 tuyến lộ GTNT dài 1,2km... Tổng giá trị chung của chiến dịch này trên 1 tỉ đồng và 2.991 ngày công lao động. 

Ông Lê Văn Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết: “Trên địa bàn xã có 16km đường chính GTNT rộng từ 3m trở lên; còn lại khoảng 12km lộ giao thông tuyến nhánh rộng 2m. Để tạo điều kiện cho người và phương tiện lưu thông dễ dàng, dự kiến từ nay đến cuối năm 2019, UBND xã tiếp tục triển khai bê tông hóa mở rộng tuyến lộ giao thông từ 1,5m thành lộ 3m tuyến rạch Ông Đề, thuộc ấp Mỹ Nhơn, chiều dài 300m; xây dựng mới tuyến kinh Vĩnh Thống, thuộc ấp Mỹ Ái nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến rạch Chùa, với chiều dài tuyến khoảng 600m, mặt lộ rộng 3m. Tuyến này hiện đã họp dân thống nhất triển khai thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; đồng thời triển khai thực hiện một số tuyến đường nhánh trên địa bàn xã…”. 

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết