08/01/2024 - 20:09

Xây dựng lực lượng Công an TP Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

 (CT)- Chiều 8-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở cho các đơn vị. Ảnh: KIỀU CHINH

Ðến dự có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, 12 đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 12 tỉnh vùng Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố…

 Năm 2023, Công an TP Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra và đạt những thành tích quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Ðã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 121 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, 57 sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Công an thành phố triển khai 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực, không để tồn tại và hình thành tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp. Qua đó, điều tra, khám phá 708 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xóa 291 điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng; triệt phá 268 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy… Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tội phạm về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả nổi bật, khởi tố điều tra nhiều vụ án được dư luận quan tâm, đề xuất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công an thành phố tham mưu, thực hiện hiệu quả Ðề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra; thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng được bảo đảm; công tác phòng cháy, chữa cháy đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, nội dung sáng tạo, phù hợp. Công tác tài chính, hậu cần - kỹ thuật, viễn thông - cơ yếu được tập trung chỉ đạo thực hiện đúng định hướng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác…

Với những thành tích đạt được, Công an TP Cần Thơ có 448 tập thể, 2.715 cá nhân được lãnh đạo các cấp, các ngành khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu thời gian tới Công an thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương kỷ luật, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để nhân dân vui xuân. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen UBND TP Cần Thơ, danh hiệu Ðơn vị Quyết thắng...

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết