Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, tích cực giữ gìn bình yên thành phố.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể Công an thành phố trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018.
► Xây dựng lực lượng vững mạnh
Theo đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hằng năm, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng chủ động liên kết với các trường trong và ngoài nước mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học… cho CBCS. Việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, không để tồn tại băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp…
Từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã mở 57 lớp đào tạo. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động liên hệ công an các địa phương lân cận để gởi CBCS đi đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, đã có 10.534 lượt học tập, trong đó sau đại học là 132; đại học nghiệp vụ là 586; trung cấp nghiệp vụ 85; cao cấp lý luận chính trị là 136; trung cấp lý luận chính trị 737; B1 tiếng Anh là 1.249; chuẩn công nghệ thông tin cơ bản là 195; tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành là 6.729 lượt… Bên cạnh đó, công an thành phố tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực và lực lượng ở cơ sở trực tiếp hằng ngày tiếp xúc với nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng.
Trung tá Nguyễn Hoàng Phương, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Cần Thơ là một trong những CBCS được đào tạo bài bản chuyên về công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin tại Úc, anh còn trải qua nhiều khóa học nghiệp vụ liên quan lĩnh vực này; trong đó, có khóa học tại Ấn Độ về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi pháp luật. Trung tá Phương chia sẻ: "Công việc đòi hỏi CBCS phải luôn học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đấu tranh, nhất là vi tính, ngoại ngữ vì tội phạm mạng rất tinh vi, dùng nhiều biện pháp ẩn mình, rất khó phát hiện. Được lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện học hỏi, trang bị phương tiện, chúng tôi biết thêm nhiều về kỹ thuật điều tra, thu thập chứng cứ điện tử, tận dụng và khai thác trang thiết bị tại đơn vị hiệu quả hơn". Với những kinh nghiệm từ thực tế, anh đã phối hợp phục hồi dữ liệu quan trọng, chứng minh đường đi của những dòng tiền liên quan các vụ án lớn về kinh tế mà các đối tượng cố tình xóa, hủy bỏ chứng cứ trong khi máy chủ đặt nhiều nơi, thu về không đơn giản. Có những vụ việc kéo dài nhiều tháng mà nếu không có kiến thức, lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng Phòng xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, cho biết: "Cũng như các bộ phận nghiệp vụ khác, hằng năm, chúng tôi được tham gia các lớp tập huấn do Bộ Công an tổ chức về công tác phát động, xây dựng phong trào, kỹ năng tuyên truyền phù hợp từng loại đối tượng, lĩnh vực. Qua áp dụng kiến thức bổ ích học được, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phát triển ngày càng sâu rộng, người dân nhiệt tình hưởng ứng".
► Phòng chống tội phạm hiệu quả
Được đào tạo bài bản, CBCS Công an thành phố tinh thông nghiệp vụ, không chỉ nâng cao tỷ lệ điều tra mà còn khám phá nhanh những vụ án phức tạp, mang yếu tố nước ngoài, xảy ra cùng lúc nhiều tỉnh, thành. Điển hình là vụ bắt 7 đối tượng (trong đó 4 đối tượng quốc tịch nước ngoài) sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn gắn thiết bị đọc trộm tài khoản để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh miền Tây vào tháng 3 năm 2018, thu giữ thiết bị đọc thông tin thẻ ATM, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng trong và ngoài nước, mắt camera, mạch điện tử, đầu nạp từ, laptop, hàng trăm biên lai giao dịch ngân hàng... Việc triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giữa năm 2018) chuyên thuê ô tô tự lái, sau đó cắt định vị và làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe đem đi cầm cố tại các tỉnh, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng cũng là thành quả đáng ghi nhận của lực lượng. Gần đây nhất là 5 vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhanh chóng được triệt phá, đưa ra xét xử với mức án thích đáng, được dư luận đồng tình, ủng hộ...

CBCS đang quan sát tình hình ANTT thông qua hệ thống camera an ninh tại Trung tâm chỉ huy Công an TP Cần Thơ.
Ngoài ra, Công an thành phố mở nhiều đợt cao điểm tấn công, triệt xóa, làm giảm sâu các tệ nạn đá gà, số đề, đánh bạc. Hiện nay, nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm (so với năm 2017) như: giết người giảm trên 28%; cướp giật tài sản giảm trên 26%; cố ý gây thương tích giảm trên 13%; cướp tài sản giảm trên 8%... Đặc biệt kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ ngày càng cao, năm 2016 đạt trên 87%; năm 2017 đạt trên 93%; năm 2018 đạt gần 97%; riêng trọng án đều đạt 100%.
Bên cạnh công tác đấu tranh, hoạt động phòng ngừa tội phạm được triển khai hiệu quả. Đơn vị tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực, nổi bật là ứng dụng hệ thống camera an ninh phòng chống tội phạm giúp công tác nắm tình hình, điều tra, xử lý nhanh chóng, chính xác. Song song đó, với những cách làm hay trong lĩnh vực xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình do Công an TP Cần Thơ xây dựng được các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm, như: "Móc khóa tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội", "Xứ đạo, họ đạo 3 không"… Công an thành phố còn ký kết nghị quyết liên tịch với nhiều đơn vị đóng trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền pháp luật, góp phần kiềm chế hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội.
Từ những thành tích nổi bật như trên, tính từ năm 2016 đến nay, công an thành phố có 2.275 lượt tập thể và 7.168 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: "Để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và xây dựng hình ảnh người công an theo tiêu chí "Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch" và "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, biết lắng nghe ý kiến nhân dân, phải có trách nhiệm với người dân", Đảng ủy- Ban giám đốc Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CBCS theo yêu cầu công tác; tập trung đào tạo chuyên sâu theo từng vị trí việc làm, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghiệp vụ… Qua đó, nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường tốt để các nhà đầu tư phát triển và người dân có cuộc sống an lành".
Bài, ảnh: KIỀU CHINH