23/01/2024 - 09:16

Xây dựng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Theo đánh giá của Công an TP Cần Thơ, Ninh Kiều là một trong những địa bàn có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) phát triển vững mạnh. Qua công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, cùng với việc thực hiện nhiều mô hình thiết thực, đã phát huy tích cực vai trò người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Công an phường An Hòa phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác.

Năm 2023, Công an quận Ninh Kiều thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương. Song song đó, phát động phong trào TDBVANTQ, phổ biến thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức để người dân cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Qua vận động, người dân cung cấp 242 nguồn tin, trong đó có 185 tin giá trị, hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ 155 vụ, bắt, xử lý 335 đối tượng (ĐT) liên quan. Lực lượng giữ gìn ANTT ở cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố, hỗ trợ cơ quan chức năng nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, gắn kết tình nghĩa xóm giềng. Công an quận phối hợp với các lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ thực hiện tốt hoạt động tuần tra, canh gác; đã thực hiện 8.805 cuộc, xử lý 1.491 trường hợp vi phạm pháp luật. Trong số này, có 147 trường hợp vi phạm về ANTT; 1.344 trường hợp vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông…

Quận Ninh Kiều đang triển khai nhiều mô hình Dân vận khéo được người dân nhiệt tình ủng hộ. Điển hình, mô hình “Camera phòng chống tội phạm” gắn được 1.982 mắt với chi phí hơn 7 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục ĐT” công an các phường tham mưu bàn giao các ban, ngành, đoàn thể quản lý 311 ĐT. Qua đó, giúp đỡ 107 ĐT tiến bộ, hòa nhập tốt vối cộng đồng, không tái phạm. Ngoài ra, quận còn có nhiều mô hình, như “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”; “Tuyên truyền phòng chống tội phạm qua mạng xã hội zalo”… Song song đó, những diễn đàn “Công an quận lắng nghe ý kiến nhân dân” và “Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân” thực hiện có hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa lực lượng công an và người dân.

Chị Lương Thị Thắm Hồng, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: “Gia đình tôi và các nhà lân cận thường hỗ trợ nhau trông coi tài sản khi vắng nhà. Chúng tôi có gắn camera trong và trước nhà, tham gia các nhóm zalo của cảnh sát khu vực lập ra, thường xuyên chia sẻ thủ đoạn tội phạm, nhất là trên mạng xã hội để tránh sập bẫy lừa đảo, quản lý con em không sa vào các tệ nạn”. Cô Khưu Thị Dung, ở phường Xuân Khánh, chia sẻ thêm: “Chúng tôi vận động gia đình, bà con lối xóm cùng nhau chấp hành đúng quy định địa phương, không vi phạm pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa”.

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ở phường An Hòa ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Công an phường phối hợp tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, vận động người dân tố giác tội phạm, giao nộp công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ… Hằng tháng, phát 2.000 bản tin đến từng hộ dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con phòng ngừa. Phường có 9 mô hình Dân vận khéo hoạt động rất hiệu quả. Mô hình “Camera phòng chống tội phạm” được nhân dân ủng hộ nhiệt tình và tiếp tục vận động lắp đặt thêm tại các con hẻm nhỏ và các điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm. Qua mô hình này, năm 2023, phát hiện 10 vụ, bắt 13 ĐT trộm cắp tài sản, đánh bài. Công an phường ra quyết định xử phạt 1 vụ, chuyển Công an quận Ninh Kiều 9 vụ. Mô hình “Tuần tra nhân dân” với 11 tổ, tuần tra từ 22 giờ đến 24 giờ hằng đêm, nhắc nhở nhiều quán bán quá giờ quy định, các hộ gia đình ca hát gây ồn ào, thanh thiếu niên tụ tập làm mất ANTT… Mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoặc chấp hành xong án phạt tù có thời hạn hòa nhập cộng đồng” đưa vào diện trợ giúp, giáo dục, cảm hóa 12 ĐT, đều tiến bộ tốt. Hiện phường có 736 nhóm với 4.274 hộ tham gia mô hình “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”. Năm 2023, các nhóm cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về trật tự xã hội, hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý chặt địa bàn. Ngoài ra, tại 9 chốt gác, có lực lượng tham gia canh gác 24/24, gìn giữ bình yên phố phường.

Ở các phường khác trên địa bàn quận, phong trào TDBVANTQ lan tỏa sâu rộng. Như ở phường An Khánh, người dân nhiệt tình phối hợp cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả việc chuyển hóa địa bàn, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Ở phường An Bình, từ “tai mắt” người dân, cơ quan chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ việc…

Theo Công an quận Ninh Kiều, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, còn có sự đóng góp quan trọng của bà con thông qua phong trào TDBVANTQ. Công an quận sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác, tạo niềm tin trong nhân dân; đồng thời củng cố, nâng chất các mô hình Dân vận khéo, phát huy hơn nữa vai trò người dân trong hoạt động ý nghĩa này.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết