15/03/2024 - 09:26

Xác lập mục tiêu khởi nghiệp 

Tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh (HS) là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ, nhằm giúp bạn trẻ xác lập mục tiêu khởi nghiệp. Việc gặp gỡ các chuyên gia, doanh nhân, các startup thành công, không chỉ hun đúc tinh thần khởi nghiệp, mà còn giúp HS lựa chọn nghề nghiệp, lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp chuyên môn, sở trường của bản thân.

Học sinh huyện Cờ Đỏ tham gia chương trình “Tư vấn hướng nghiệp khối THPT”, do Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ phối hợp tổ chức. Ảnh: CTV

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan vừa tổ chức chuỗi chương trình “Tư vấn hướng nghiệp khối THPT” tại các quận, huyện, thu hút hơn 4.550 HS của 14 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở các quận, huyện. Tại mỗi điểm tổ chức, chương trình thu hút từ 500-700 HS tham gia. Diễn giả gồm các chuyên gia về hướng nghiệp, đại diện một số trường đại học, doanh nhân. Các HS được tư vấn, trang bị kiến thức cơ bản về nghề nghiệp việc làm, định vị bản thân - việc làm trong tương lai. Từ đó, giúp các bạn trẻ lựa chọn trường, chọn ngành học theo sở thích, năng lực, những đặc điểm tâm sinh lý của bản thân.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, chương trình nhằm giúp HS nhận diện rõ thế mạnh, năng lực của bản thân để xác lập mục tiêu nghề nghiệp khi chuẩn bị tốt nghiệp THPT. Báo cáo viên trao đổi, giải đáp các thắc mắc của HS, góp phần hỗ trợ các bạn trẻ lựa chọn đúng ngành học, đúng công việc theo sở thích, năng lực của bản thân. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ còn cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường lao động, tư vấn, định hướng HS lựa chọn những khóa học nghề phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng thời điểm này, tổ chức Đoàn phối hợp liên chi hội sinh viên các trường đại học đẩy mạnh hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho HS THPT. Huỳnh Quốc Thịnh, Phó Bí thư Đoàn khoa Luật, Liên chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên Kiên Giang (Trường Đại học Nam Cần Thơ), cho biết: “Trong tuần qua, Liên chi hội hỗ trợ tiếp đón 3 trường THPT ở các tỉnh đến tham quan thực tế, trực tiếp nghe các giảng viên giới thiệu về ngành học. Là sinh viên năm cuối, tôi mong muốn các em HS nắm bắt thế mạnh, năng lực của bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp, bởi thực tế có trường hợp còn mù mờ về mục tiêu học tập, từ đó chọn ngành học theo sở thích hoặc theo bạn bè”.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng nghiệp cho HS, như tư vấn nghề nghiệp, giao lưu doanh nhân, tham quan các trường đại học. Đặc biệt, nhiều sân chơi học thuật được tổ chức nhằm giúp HS khám phá năng lực bản thân, từ đó xây dựng mục tiêu phát triển nghề nghiệp dựa trên thế mạnh của mình. Điển hình như Ðặng Gia Khánh, HS lớp 12D2, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng). Từ nhỏ, Khánh đã yêu thích tiếng Anh, em thi tuyển vào lớp chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Năm 2023, Khánh đạt Huy chương vàng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, do Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức; giải Nhì cuộc thi HS giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Khánh còn sắp xếp thời gian khoa học, học tốt các môn khác. Khánh chia sẻ: “Em từng tham gia nhiều hoạt động do Đoàn - Hội và có cơ hội tiếp xúc một số doanh nhân thành đạt người nước ngoài. Từ đó, em càng quyết tâm học tốt hơn nữa để thi vào đại học, ngành Kinh doanh quốc tế, với ước mơ trở thành doanh nhân”. 

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, trong năm 2024, các cấp bộ Đoàn phấn đấu tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp cho 40.000 đoàn viên, thanh niên, HS; phối hợp dạy nghề cho 1.000 đoàn viên, thanh niên. Đối với HS phổ thông, tuổi trẻ thành phố phối hợp các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức HS về nghề nghiệp, khởi nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện, hỗ trợ HS tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, tin học trẻ, gắn với hoạt động ươm mầm tư duy sáng tạo nhằm phát triển các sản phẩm, mô hình tiềm năng phục vụ sản xuất và đời sống. Tổ chức Đoàn - Hội tăng cường kết nối các đề tài, mô hình đạt giải với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để đưa sản phẩm vào thị trường. Qua các hoạt động, giúp HS xác lập mục tiêu khởi nghiệp đúng đắn, có lộ trình thực hiện khoa học, hiệu quả và rèn kỹ năng tự lập từ sớm.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết