Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)”, do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố và các sở, ban, ngành thành phố, địa phương đã và đang khẩn trương thực hiện các nội dung bằng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông qua các kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, giai đoạn 2021-2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 HCLS và xác định danh tính 103 HCLS bằng phương pháp giám định ADN. Mặc dù vậy, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 HCLS chưa tìm kiếm, quy tập được và trên 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính...
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” là đợt cao điểm đặc biệt, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Chiến dịch là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân đối với những người hy sinh vì đất nước.
Tại TP Cần Thơ, qua khảo sát có trên 5.000 HCLS chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ. Các mộ đều được xây dựng kiên cố, được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân quan tâm chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Các địa phương tổ chức tốt các hoạt động tri ân liệt sĩ: dâng hương, thắp nến tri ân nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ đến viếng, chăm sóc phần mộ liệt sĩ…
Trong chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ dự kiến khảo sát, tìm kiếm HCLS tại các ấp Thới An A, Trường Tây (xã Phong Điền), ấp Trường Hòa (xã Thới Lai), ấp Trường Thọ A (xã Trường Long Tây), ấp Vĩnh B (xã Nhu Gia) và khu vực Trường Trung (phường Phước Thới). Thời gian thực hiện từ tháng 5-2026 đến 7-2027. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã triển khai thành lập 2 Đội lấy mẫu HCLS, gồm 18 tổ chuyên trách; thành lập Tổ Công tác liên ngành để chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện của các đội, tổ chuyên trách… nhằm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”.
Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhu Gia có 493 mộ liệt sĩ, trong đó có 76 mộ thiếu thông tin, 220 mộ chưa xác định được thông tin. Công tác quản lý, chăm sóc phần mộ và cảnh quan khuôn viên nghĩa trang được duy trì thường xuyên, bảo đảm sạch, đẹp, trang nghiêm. Các hạng mục trong nghĩa trang được kiểm tra, tu bổ khi cần thiết. Các chế độ, chính sách liên quan đến công tác nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ được triển khai đầy đủ, kịp thời.
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhu Gia, cho biết: “Qua rà soát, nhiều thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng di dời HCLS về an táng tại phần đất gia đình; hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ thông qua việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND… Ban Chỉ đạo 515 thành phố triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” sẽ giúp các gia đình thực hiện được nguyện vọng. Chúng tôi sẽ phối hợp, hỗ trợ để các hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đạt hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian, đạt chất lượng”.
Phát biểu tại hội nghị thông qua các kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác lấy mẫu, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu HCLS; đảm bảo các trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản, bàn giao mẫu và thực hiện công tác số hóa quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn quy trình lấy mẫu phục vụ làm trước, rút kinh nghiệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiếp nhận, sử dụng phần mềm Quản lý thông tin liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ...
Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác lấy mẫu HCLS; đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng, liệt sĩ; tuyên truyền các hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG