16/12/2025 - 06:38

Xã Vĩnh Thuận Đông nỗ lực xây dựng địa bàn không ma túy 

Từ tháng 9-2025 đến nay, xã Vĩnh Thuận Đông (TP Cần Thơ) huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân để xây dựng địa bàn không ma túy. Mục tiêu hướng tới xây dựng cộng đồng an ninh và bình yên...

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã Vĩnh Thuận Đông tuyên truyền người dân các biện pháp phòng, chống ma túy. Ảnh: Công an xã cung cấp

Ban Chỉ đạo xây dựng địa bàn không ma túy phân công từng thành viên tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của chất gây nghiện và quy định xử lý vi phạm. Trong đó, Công an xã chủ động tham mưu kế hoạch và phối hợp hội, đoàn thể, các trưởng ấp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng hình thức đến thanh thiếu niên, học sinh, các khu vực đông dân cư, địa bàn tiềm ẩn về ma túy.

Sau hơn 3 tháng, trên nền tảng Zalo của Công an xã đăng tải 10 tin, bài phòng, chống ma túy, với hơn 100 lượt chia sẻ và 115 lượt truy cập. Ngoài ra, lực lượng công an treo gần 80 băng rôn, 10 panô cố định, phát 2.000 móc khóa và hơn 9.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Riêng các ban, ngành, đoàn thể xã chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân.

Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Các cơ quan, đơn vị còn phối hợp duy trì và nâng chất 6 mô hình phòng, chống tội phạm. Trong đó, mô hình “4+1” về phòng, chống ma túy tập trung vào mục tiêu phòng ngừa người nghiện mới và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, giảm thiểu tái nghiện; tạo môi trường an toàn, gắn kết trong dân cư.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Công an xã còn tổng rà soát, lập danh sách hơn 30 người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai, phân công cán bộ thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để họ có cuộc sống ổn định. Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã, chia sẻ: “Cứ 2-3 ngày, chúng tôi tranh thủ đến gặp gỡ, trò chuyện, động viên các trường hợp trong diện quản lý. Quan trọng là giúp họ không tái phạm, có định hướng sống tốt hơn và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng”.

Anh N.H.H ở Ấp 7, từng nghiện ma túy, bị phát hiện trong 1 lần sử dụng trái phép và được đưa đi cai nghiện tập trung. Trở về địa phương vào tháng 10 năm nay, H thu mình, mặc cảm. Nhờ những cuộc trò chuyện kiên trì, cùng những lời khuyên, động viên chân thành và sự hỗ trợ tìm việc làm của lực lượng Công an xã, H dần mở lòng. Hiện H đang làm thợ sửa xe tại phường Vị Thanh với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Công an xã còn phối hợp lực lượng quân sự thường xuyên tuần tra, nhất là tại những điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều trường hợp tụ tập đêm khuya được phát hiện và giải tán kịp thời; các đối tượng có tiền án, tiền sự được gọi hỏi, răn đe, nhắc nhở không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Nhờ vậy, từ khi triển khai xây dựng địa bàn không ma túy đến nay, xã Vĩnh Thuận Đông không phát sinh bất kỳ vụ việc liên quan đến ma túy.

Bà Đào Thị Loan Anh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông, khẳng định: “Kết quả mà địa phương đạt được là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì tuyên truyền, tăng cường kiểm soát địa bàn, kiên quyết giữ địa bàn sạch về ma túy”. 

PHƯỚC THUẬN

 

Chia sẻ bài viết