13/03/2020 - 07:59

Xã đoàn Trung Thạnh tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, đầu tháng 3, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, phối hợp với Ban Nhân dân ấp Thạnh Phước tiến hành giặm vá tuyến đường Đồng Chùa - Xẻo Dứa tổng chiều dài 2.000m, tổng chi phí xây dựng 14,5 triệu đồng. BCH Xã đoàn đã vận động 10 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia đóng góp 30 ngày công để giặm vá đường. Song song đó, BCH Xã đoàn Trung Thạnh cũng đã phối hợp với Ban Nhân dân ấp Thạnh Lợi xây dựng mô hình “Tuyến đường thắp sáng đường quê”, với chiều dài 1.300m với tổng chi phí 59 triệu đồng. Hiện nay, BCH Xã đoàn thực hiện xong phần lắp cột điện cũng như đấu nối dây điện. Dự kiến giữa tháng 3-2020 tuyến đường sẽ được thắp sáng.

Đoàn viên, thanh niên xã Trung Thạnh tham gia sửa đường giao thông.

Theo anh Nguyễn Trường An, Bí thư Xã đoàn Trung Thạnh, từ đầu năm 2020 đến nay, BCH Xã đoàn đã có nhiều hoạt động tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) ở địa phương. Trong đó, BCH Xã đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN trong các cuộc hợp lệ Chi đoàn hằng tháng; tổ chức phát quang bụi rậm, mé cành cây cặp các tuyến lộ giao thông nông thôn… Ngoài ra, Chi đoàn Công an xã vận động người dân xây dựng mô hình “Camera an ninh”. Hiện nay, trên địa bàn xã có 9 camera. Các mô hình “Camera an ninh” đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Mô hình “Camera an ninh” đang được nhân rộng ở các ấp trên địa bàn xã.

Thời gian tới, BCH Xã đoàn Trung Thạnh sẽ xây dựng các “Bảng tin ATGT”, lắp panô tuyên truyền ATGT, củng cố các mô hình “Cổng trường ATGT”… nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật giao thông trong ĐVTN, học sinh. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn huy động ĐVTN để chuẩn bị tham gia xây dựng 2 cây cầu bê tông vào cuối tháng 3-2020.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết