15/02/2020 - 18:33

Vươn lên từ đồng vốn nhỏ 

Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, nỗ lực tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Chị Nguyễn Ngọc Liên, ấp Thới Trung, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ là một điển hình vượt khó, được nhiều hội viên phụ nữ quý mến.

Chị Nguyễn Ngọc Liên (bìa phải) cùng cán bộ Chi hội Phụ nữ ấp Thới Trung, xã Đông Thắng thăm hỏi tình hình vay vốn làm ăn của hội viên trên địa bàn.

Đến thăm gia đình chị Ngọc Liên đúng lúc chị đang tất tả mua bán. Khoe với chúng tôi gian nhà rộng chất đầy hàng tạp hóa, ánh mắt chị Liên lấp lánh niềm vui. Chị Liên kể: "Trước đây, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng tôi sống trong căn nhà lá, phải ăn cơm độn qua ngày; tôi đi nhổ bông súng, hái bắp chuối đem ra chợ bán. Hai đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình thêm phần túng quẫn. Trong những ngày tháng khó khăn đó, tôi được Hội hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình".

   Năm 2004, chị Liên được vay 2 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhờ số tiền này, chị mua chiếc ghe nhỏ để bán hàng tạp hóa. Với quyết tâm làm giàu, vợ chồng chị Liên không quản ngại cực khổ. Mỗi ngày, chồng chị chèo ghe đi bán hàng; chị mở tiệm bán tạp hóa tại nhà và lo việc nội trợ, chăm sóc con cái,… Mọi chi tiêu trong gia đình trông cậy vào hàng tạp hóa nhỏ lẻ nên vợ chồng chị Liên luôn nhắc nhau chi xài tiết kiệm. Nhờ chí thú làm ăn, gia đình chị Liên dần vươn lên khấm khá. Tiệm tạp hóa hiện mang đến thu nhập cho gia đình chị khoảng 300.000 đồng/ngày. Ngoài nguồn thu này, chị Liên còn bán thêm thức ăn sáng tại nhà. Mỗi ngày, chị thức dậy từ 2 giờ rưỡi sáng, chuẩn bị nấu bún và cháo để bán. Từ sự tần tảo và chăm lo của anh chị, cả hai người con đều thi đậu cao đẳng, đại học và hiện đều có việc làm ổn định. Vợ chồng chị Liên siêng năng làm ăn, đoàn kết với bà con lối xóm nên được nhiều người quý mến.

Không chỉ là tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi, chị Liên còn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ địa phương. Chị Liên đang giữ vai trò Tổ phó Tổ Tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại ấp Thới Trung, xã Đông Thắng. Phát huy vai trò cán bộ Hội, chị thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình; đồng thời, tạo điều kiện giúp nhiều hội viên khác vay vốn phát triển kinh tế. Chị Liên cho biết: "Trên địa bàn ấp, đa phần hội viên đều làm ruộng, chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống còn nhiều khó khăn. Chi hội luôn cố gắng duy trì thật tốt hoạt động của Tổ Tiết kiệm vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 53 chị vay với tổng dư nợ trên 1,7 tỉ đồng, huy động tiết kiệm 214 triệu đồng. Nhiều năm, tôi luôn cùng Chi hội quan tâm đời sống hội viên để phát vay đúng đối tượng, hợp nhu cầu. Công tác kiểm tra giám sát được Chi hội quan tâm thực hiện. Qua đánh giá hằng năm, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đều được nâng lên, kết quả thu lãi đều đạt kế hoạch đề ra, không có tổ viên nào để nợ quá hạn". Bên cạnh đó, chị Liên cũng tích cực góp sức cùng Chi hội đẩy mạnh triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến hội viên và quần chúng phụ nữ. Nhiều năm qua, tập thể Chi hội Phụ nữ ấp Thới Trung luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thắng đánh giá là tập thể mạnh, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết