17/08/2018 - 08:48

Vinpearl Safari Phú Quốc - ấn tượng và thú vị 

Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari tại Phú Quốc có tổng diện tích 380ha, cùng hơn 3.000 cá thể của 150 loài động vật. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá.

Nhiều du khách nước ngoài tham quan Vinpearl Safari.

Một sáng sớm mùa hè, trời nắng đẹp, chúng tôi ra Phú Quốc, thuê xe mô-tô (tay ga 150.000 đồng/ngày, xe số 120.000 đồng/ngày), ghé qua chợ Dương Đông mua bánh tét lá mật cật nổi tiếng của Phú Quốc (40.000 đồng/đòn, có thể mua nửa đòn) mang theo, rồi thẳng tiến về hướng Gành Dầu - nơi tọa lạc của Vinpearl Safari. Đoạn đường khoảng 30km, có xe bus miễn phí đi từ Dương Đông.

Vinpearl Safari mở cửa từ 9 giờ sáng, có 2 khu: Vườn thú mở (Open Zoo), nơi du khách có thể tự do đi bộ khám phá các loài động vật và Công viên động vật hoang dã (Safari Park) phải đi bằng xe bus chuyên dùng vì có nhiều loài thú dữ. Vừa bước vào khu vực Vườn thú mở, du khách như lạc vào thế giới khác với khung cảnh đàn thiên nga bơi lội trên hồ nước trong đến mức thấy cả đàn cá tung tăng, gần đó có đàn cò trắng đứng cạnh bờ ao dưới tán rừng xanh ngát. Đối diện bên kia là đàn hồng hạc cả trăm con. Vào xa hơn là nơi trú ngụ của các loài linh trưởng như voọc bạc, vượn pile, khỉ mặt đỏ… Ở nơi cư ngụ của loài voi, du khách có thể mua thức ăn (30.000 đồng/ phần được bán sẵn) để cho voi ăn. Nhiều du khách ấn tượng với các loài động vật. Họ thích thú chụp ảnh vẹt xanh vàng, vẹt hồng, trăn bạch tạng, rồng đất, thằn lằn savannah…

Hành trình khám phá động vật hoang dã Safari Park bắt đầu ở cổng thứ hai, trên xe chuyên dùng. Mỗi chuyến xe chỉ chở 18 du khách. Ngay cổng vào Khu động vật hoang dã là hổ Bengal (Ấn Độ) chủ yếu sống ở các khu rừng châu Á. Gần bên cạnh đó là đàn sư tử. Nơi đây có nhiều loại linh dương sừng kiếm trông rất đẹp. Thú vị nhất là có cá thể đã sinh con. Loài hươu cao cổ được nuôi nhiều ở Vinpearl Safari. Đàn ngựa vằn đông đúc cũng thích ứng môi trường sống tại đây và đã sinh ngựa con… Vinpearl Safari còn bảo tồn nhiều động vật quý hiếm như tê giác, bò sừng dài (sừng hơn 2 mét), lạc đà…

Gia đình chị Hoàng Hương, ở Hà Nội, du lịch đến Phú Quốc và chọn Vinpearl Safari tham quan, chị vui vẻ chia sẻ: “Hai con của tôi rất thích nơi này vì không gian rộng mở và thuyết minh chu đáo”. Bé Vũ Hoàng Minh, con chị Hoàng Hương, hồ hởi: “Con đã đọc sách về các loài vật nhưng đến bây giờ mới được thấy, con rất ấn tượng khám phá được nhiều điều”. Còn bà Lê Thị Thu, gần 70 tuổi, đến từ TP Vị Thanh (Hậu Giang), từng tham quan Vườn Bách thảo Hà Nội, Thảo cầm viên Sài Gòn…, cho rằng: “Nơi đây rất vui vì du khách biết được cuộc sống của động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên”.

Gần 11 giờ trưa, xe tấp nập đưa du khách đến Vinpearl Safari, đông đúc người đứng chờ mua vé vào cửa. Chúng tôi chào tạm biệt và cảm ơn những người chăm sóc động vật hoang dã, để du khách có trải nghiệm khám phá thú vị… 

Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari tọa lạc tại Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Với diện tích 380ha, nơi đây có 3.000 cá thể của 150 loài động vật, trong đó, có nhiều loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Tại đây, có 3 nhà hàng: Rhino, Flamingo và Giraffe phục vụ nhiều món ăn truyền thống và thức ăn nhanh cho du khách tham quan. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, có xe bus phục vụ miễn phí đi lại từ Dương Đông đến Vinpearl Safari.

Giá vé:
• Khách dưới 1 mét: Miễn phí.
• Khách từ 1-1,4 mét: 500.000 đồng; Combo Vinpearl Safari và Vinpearl Land (sử dụng trong ngày): 700.000 đồng.
• Khách trên 1,4 mét: 600.000 đồng; Combo Vinpearl Safari và Vinpearl Land là 850.000 đồng.
(Nguồn safari.vinpearlland.com)

Bài, ảnh: HUỲNH BIỂN 

Chia sẻ bài viết