04/03/2024 - 18:19

Vì sự bình yên của người dân 

Nhắc đến anh Lê Văn Mộng, 49 tuổi, công an viên phụ trách ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, đồng nghiệp và người dân địa phương đều quý mến. Anh Mộng không chỉ nhiệt tình mà còn mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh đã góp sức cùng lực lượng Công an xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã phát triển sâu rộng.

Anh Lê Văn Mộng tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự quản, tự phòng và tự bảo vệ tài sản.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã Trường Xuân B đôi lúc còn diễn biến phức tạp. Là công an viên phụ trách ấp, anh Mộng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm kỹ đặc điểm tình hình dân cư và địa hình các ấp, địa bàn dễ phát sinh phức tạp về ANTT. Từ đó, anh chủ động tham mưu Trưởng Công an xã xây dựng các kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần hết mình vì công việc, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua, anh Mộng không ngừng nỗ lực, sát cánh cùng lực lượng công an chính quy tham gia triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, bắt và xử lý nhiều đối tượng. Ngoài ra, anh tích cực cùng lực lượng chức năng tuần tra giữ gìn ANTT, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự xã hội; chủ động gặp gỡ, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ… Ông Nguyễn Minh Châu, người dân địa phương, nói: “Khi đến trụ sở Công an xã làm thủ tục hành chính, tôi được lực lượng Công an xã tạo mọi điều kiện làm thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, anh Mộng hướng dẫn tôi nhiệt tình, chu đáo. Anh Mộng cũng rất nhiệt tình, xông xáo, kịp thời có mặt khi có vụ việc liên quan ANTT xảy ra trên địa bàn”.

Thiếu tá Hồ Hoài Phương, Trưởng Công an xã Trường Xuân B, nhận xét: “Đồng chí Lê Văn Mộng đã gắn bó với lực lượng Công an xã gần 10 năm. Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đồng chí luôn nhiệt huyết, tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ cho cuộc sống của nhân dân luôn bình yên”.

Với nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền anh Mộng được Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B tặng giấy khen với  thành tích tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết