03/09/2020 - 08:53

Vì sự an toàn của người dân 

Phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, có 4,9km đường tỉnh 921 đi qua và có hàng chục ki-lô-mét đường liên phường, liên khu vực. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, cho biết: Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho người dân. Cụ thể, trong 5 năm qua, phường huy động các nguồn lực được 66,6 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 45 tỉ đồng, hiến 21.093m2 đất và đóng góp 2.795 ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Văn Hùng, ở khu vực Thạnh Phước 1, nói: “Khi phường tiến hành nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngã Cạy, gia đình tôi đóng góp 2 triệu đồng, hiến 30m2 đất để mở rộng và tráng bê tông tuyến đường. Bây giờ, đường sá rộng rãi, sạch đẹp, bà con rất mừng”.

Tuyến đường tỉnh 921 qua địa bàn phường Thạnh Hòa thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông. 

Song song đó, xã vận động nhân dân đóng góp hàng chục triệu đồng làm đèn chiếu sáng trên các tuyến đường: Rạch Rít, Vạn Lịch... Bà Huỳnh Thị Hiền, ở khu vực Phúc Lộc 2, nói: “Gia đình tôi đã đóng góp 300.000 đồng để lắp đèn đường. Từ khi có đèn đường, cuộc sống văn minh hơn, ban đêm đi lại dễ dàng, an toàn hơn”.

Nhằm bảo đảm ATGT trên đường tỉnh 921, UBND phường đã đề nghị cơ quan cấp trên lắp nhiều biển báo giao thông trên tuyến đường. Ðồng thời, phối hợp với ban giám hiệu các trường học tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm ATGT, không cho học sinh chạy xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đậu xe lấn chiếm lòng đường khi đưa đón học sinh. UBND phường chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, tổ chức cho 12 doanh nghiệp xay xát, chế biến gạo và các hộ tiểu thương dọc đường tỉnh 921 ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đậu xe, chất hàng hóa làm cản trở và mất ATGT.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: Bằng nhiều biện pháp tích cực, 5 năm qua, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ðảng ủy, UBND phường sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; chỉ đạo các lực lượng chức năng phường tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm quy định ATGT. Ðồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cấp, mở rộng và lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường... 

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết