Bài, ảnh: KIỀU CHINH
Là một bộ phận của Công an TP Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt qua khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc. Trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND Công an thành phố ngày càng lớn mạnh, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ gìn bình yên thành phố.
.jpg)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng tập thể, cá nhân lực lượng CSND đạt nhiều thành tích trong công tác.
Những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) cùng lực lượng CBCS QLHC về TTXH toàn thành phố tất bật vào giai đoạn nước rút thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố (từ 15/6-5/8/2023), theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ.
Các lực lượng, nòng cốt là công an, tổ công tác Ðề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực và đoàn thanh niên, hội phụ nữ cơ sở đã bố trí 100 tổ thu nhận hồ sơ và thành lập hơn 600 tổ lưu động đến tận nhà người dân hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử; đồng thời tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng VNeID để người dân nắm, hiểu rõ và đồng thuận cao. Với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ làm việc, kể cả thứ bảy, chủ nhật, nhất là trong các đợt thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử...
Theo Ðại tá Nguyễn Hồng Trinh, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã nỗ lực và phối hợp công an các đơn vị, địa phương triển khai, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðến ngày 31-5-2023, Công an TP Cần Thơ đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương là một trong những tỉnh, thành hoàn thành chỉ tiêu sớm của cả nước. Hiện nay, đối với cao điểm “50 ngày, đêm”, đơn vị đang phối hợp công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo lộ trình đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ QLHC về TTXH đạt được những kết quả nhất định, có một số nhiệm vụ đã vượt chỉ tiêu được giao.
Bên cạnh những kết quả công tác trên, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự Phòng CSQLHC về TTXH luôn thực hiện tốt vai trò của lực lượng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực chiến 24/24 giờ, đảm bảo hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là công tác phối hợp đảm bảo an ANTT các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các lễ hội diễn ra tại thành phố. Từ đầu năm đến nay, đã huy động hơn 6.816 lượt CBCS với 1.263 lượt phương tiện tham gia làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 2.885 trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng được đơn vị thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng đối với các lĩnh vực này.
Với những thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, 6 tháng đầu năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH được được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng nhiều bằng khen, giấy khen… Trước đó, Phòng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Ðơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2022.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ðơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Ðiểm mạnh của Phòng là lực lượng trinh sát và điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, đoàn kết, yêu nghề, luôn bám sát địa bàn, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự mưu trí, dũng cảm, CBCS triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ vững ANTT thành phố. 6 tháng đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình, lực lượng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, được đánh giá cao. Nổi bật là nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Ðăng kiểm xe cơ giới ở Cần Thơ, khởi tố nhiều bị can liên quan…
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố phát huy vai trò tiên phong trong giữ gìn ANTT. Phòng tích cực tham mưu Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhiều kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự. Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tổ chức kiểm tra, triệt xóa 187 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.129 đối tượng; phát hiện xử phạt hành chính 238 vụ, 816 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, với số tiền khoảng 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, triệt phá 1 nhóm tội phạm đơn giản, bắt xử lý 3 đối tượng; phối hợp triệt phá nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn…
.jpg)
Bên cạnh lực lượng nêu trên, nhiều đơn vị khác như Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, môi trường, cơ động, phòng cháy chữa cháy… cũng đã lập nhiều thành tích, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Các lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… góp phần đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân.
Theo Công an TP Cần Thơ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng CSND Công an TP Cần Thơ từng bước trưởng thành và lớn mạnh, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt. CBCS chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm… Mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, CBCS luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đổi mới nhiều hoạt động và biện pháp công tác, cùng với các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng về công tác ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân lực lượng CSND Công an TP Cần Thơ được tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, huân chương, huy chương, bằng khen các loại…