11/10/2021 - 08:57

Vì nhân dân phục vụ 

Thời gian qua, song song với nhiệm vụ thường xuyên, Ðảng ủy phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phường nỗ lực thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Người dân phường Thới Bình nhận quà hỗ trợ. Ảnh do phường cung cấp

Ðến một số khu vực trên địa bàn phường Thới Bình, có thể nhận thấy, tuy dịch bệnh dần được kiểm soát, nhưng người dân không lơ là, chủ quan mà vẫn luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Anh Lê Phạm Dũng ở khu vực 1, nói: “Gia đình tôi đã mở cửa lại tiệm cắt tóc, nhưng chỉ phục vụ đúng số lượng người và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ðược mở cửa hoạt động, nhưng tôi cũng ý thức phải đảm bảo an toàn cho người thân, nhân viên và khách hàng. Mọi người có sức khỏe tốt, việc kinh doanh của mình ổn định hơn”. Cùng suy nghĩ đó, anh Trịnh Thanh Liêm ở khu vực 2, chia sẻ: “Gia đình tôi bán bún xào mang về, không phục vụ ăn tại chỗ. Giữa người bán và người mua giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tiền… Mình được phép buôn bán cải thiện cuộc sống, nhưng phải an toàn để dịch bệnh không lây lan”.

Công tác tuyên truyền, vận động tạo nên ý thức của cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được cán bộ, đảng viên phường Thới Bình đẩy mạnh. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Quận ủy viên, Bí thư Ðảng ủy phường, hệ thống chính trị phường xác định “chống dịch như chống giặc”. Do đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, Ðảng ủy lãnh đạo hệ thống chính trị phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Cán bộ phường cũng phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong truy vết ca nhiễm, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cộng đồng. Hiện nay, dịch bệnh được kiểm soát, cán bộ phường tuyên truyền, vận động nhân dân khôi phục sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định cuộc sống…

Trước đó, khi thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, Ðảng ủy phường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể huy động các nguồn lực chăm lo tốt đời sống nhân dân. Theo đồng chí Lý Thị Kim Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Bình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, vận động được 5.400kg gạo, 4.139 phần quà (gạo, mì, trứng, thịt, rau, củ, quả), với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trong khu phong tỏa, cách ly, nhà trọ....

Ngoài ra, cán bộ phường còn vận động xã hội hóa 5.555 suất ăn, 450 kính chắn giọt bắn, 612 hộp khẩu trang, 600 bộ đồ bảo hộ, 1.100 lít nước xịt khuẩn tay, 100 thùng nước suối, 50 thùng sữa, 140 thùng mì… hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Các phần quà phường vận động và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều hỗ trợ được cán bộ phường, khu vực phân chia, chuyển đến người dân. Ông Lê Văn Lưỡng, người dân khu vực 1, cho biết: “Trong những ngày giãn cách xã hội, vợ chồng tôi nghỉ bán tạp hóa. Nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ gạo, thịt, cá, trứng, rau củ… gia đình tôi yên tâm ở nhà phòng, chống dịch”. Cán bộ phường, khu vực cũng rà soát, lập danh sách hỗ trợ những người gặp khó khăn theo các quy định Chính phủ, thành phố. Ðến nay, phường đã chi hỗ trợ cho 250 người bán vé số dạo, 1.232 lao động tự do... Bà Lê Thị Mỹ Hương ở khu vực 1, bày tỏ: “Dịch bệnh bùng phát, tôi nghỉ bán vé số. Nhờ được nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước và được cán bộ khu vực hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, cuộc sống gia đình bớt khó khăn”.

Hiện tại, đời sống người dân ở phường Thới Bình từng bước trở lại trạng thái bình thường mới. Sản xuất, kinh doanh dần được khôi phục theo lộ trình để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. “Ðảng bộ phường sẽ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó, chúng tôi xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19, gắn với tiếp tục chăm lo, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên” - đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Quận ủy viên, Bí thư Ðảng ủy phường Thới Bình, nhấn mạnh.

THANH THY

Chia sẻ bài viết