10/05/2020 - 10:06

Vận động xã hội hóa nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn         

Từ đầu năm đến nay, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền vận động xã hội hóa thực hiện nâng cấp, mở rộng 3 công trình giao thông trên địa bàn xã, theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm - Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp hoa màu, vật kiến trúc. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Ái, đây là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông nông thôn Kinh Chợ, dài 500m, mặt đường rộng 2,5m, chi phí xã hội hóa 11,5 triệu đồng; công trình cầu Mương Điều ở ấp Nhơn Thọ 2A, rộng 3,5m, dài 23m, chi phí trên 200 triệu đồng; cầu Ông Tà ở ấp Nhơn Thọ 1A, dài 17m, rộng 3,2m, chi phí 50 triệu đồng.

Công trình xây dựng cầu ông Tà, ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái.

Theo ông Phạm Văn Mười, ở ấp Nhơn Thọ 1A, trước đây, cầu Ông Tà được bắc bằng cây, bà con đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa bão. Ông Phạm Văn Sen - cha của ông Mười - vận động con cháu trong gia đình đóng góp chi phí xây dựng cây cầu bê tông với chiều dài 17m, mặt cầu rộng 1,5m. Năm 2018, công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến bên trái Rạch Nốp (từ 1,5m lên 3,5m) đưa vào sử dụng, cầu Ông Tà lại hẹp hơn so với mặt đường, gây khó khăn trong giao thương... Từ đó, địa phương vận động nhân dân, tổ chức họp dân công khai chi phí đóng góp để mở rộng cầu đồng bộ với đường hiện hữu. Mức đóng góp không quy định cụ thể, mà tùy khả năng của mỗi gia đình. Nhân dân đồng tình ủng hộ, mỗi hộ đóng góp thấp nhất là 200.000 đồng, có hộ đóng góp 10 triệu đồng; Nhà nước hỗ trợ 50 bao xi măng. Cuối tháng 3-2020, xã tổ chức Lễ khởi công mở rộng cầu Ông Tà. Nhân dân trực tiếp giám sát quá trình thi công. Cuối tháng 4, cầu đã được đưa vào sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, xã Nhơn Ái còn vận động xã hội hóa đưa vào sử dụng 2 tuyến điện chiếu sáng công cộng tại ấp Nhơn Bình A và ấp Nhơn Thọ 2A, tổng chiều dài 2,4km, chi phí 79 triệu đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện lưu thông an toàn vào ban đêm, góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương. Xã đang vận động xã hội hóa xây dựng tuyến giao thông Rạch Nhum, ấp Nhơn Thọ 1, theo phương thức Nhà nước đầu tư làm mặt cứng, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc.

Bài, ảnh: Kim Xuân

Chia sẻ bài viết