18/03/2020 - 10:14

Vận động toàn dân đấu tranh phòng ngừa tội phạm 

Hiện nay, công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp (CQDN), nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Năm 2019, thành phố có 1.525/1.772 CQDN, nhà trường đăng ký được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Sự hưởng ứng phong trào của người dân đã góp phần tích cực vào hoạt động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT cơ sở.

Theo Công an TP Cần Thơ, năm qua, đơn vị tham mưu UBND TP Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26-4-2019 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại CQDN, nhà trường trong tình hình mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, CQDN, nhà trường và toàn dân tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an quận Bình Thủy vận động hộ kinh doanh nhà trọ đăng ký mô hình đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Công an các quận, huyện thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn các CQDN, nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, từ đó số lượng đăng ký năm 2019 cao hơn năm 2018 là 227 đơn vị. Thủ trưởng các CQDN, nhà trường đã có sự chủ động trong việc triển khai các văn bản, hướng dẫn của lực lượng Công an, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, nghị quyết của cơ quan để cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, công nhân nắm, thực hiện, nâng cao nhận thức trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần phòng ngừa, kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội”.

Để phát huy vai trò của người dân trong hoạt động giữ gìn ANTT cơ sở, lực lượng công an phối hợp tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Song song đó, phổ biến thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa để mọi người nắm, nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ… Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ CQDN, nhà trường còn phối hợp với tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT như: Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản, Tổ tuần tra nhân dân… tuần tra canh gác khép kín địa bàn khu vực bên trong và ngoài cơ quan. Các vụ việc vi phạm trật tự xã hội xảy ra được các CQDN, nhà trường phối hợp với Công an địa phương và đơn vị chức năng xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng. Các CQDN, nhà trường đều trang bị camera an ninh để phục vụ công tác quản lý và phòng ngừa các loại tội phạm. Lực lượng Công an còn phối hợp với các CQDN, nhà trường thường xuyên củng cố, duy trì các mô hình về giữ gìn ANTT hiệu quả: mô hình “Ký túc xá an toàn về ANTT” và phong trào “Không leo rào - không uống rượu bia - không nấu ăn” của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; mô hình “Nhà trọ công nhân tự quản” của Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố…

Bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: “Hội đã triển khai sâu rộng trong các ban, đơn vị trực thuộc, quán triệt các nội dung tiêu chuẩn an toàn về ANTT cho tất cả cán bộ, công chức cơ quan, luôn có ý thức nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Hội thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ ý thức xây dựng cơ quan an toàn, nhất là trong sử dụng các thiết bị, phương tiện làm việc và lao động, không để xảy ra hỏa hoạn. Hằng năm, đơn vị có cử 4-6 cán bộ tập huấn dân quân tự vệ, trang bị thiết bị phòng cháy theo quy định, lắp đặt camera ở nhà xe, cửa  ra vào để thuận lợi trong việc quản lý. Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan đảm bảo an toàn về ANTT, bảo vệ quản lý tài sản cơ quan tốt, không xảy ra trộm cắp hoặc thất thoát tài sản; các tài liệu, con dấu được quản lý chặt chẽ, bảo mật đúng quy định”.

Theo Công an TP Cần Thơ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đồng thời củng cố, nâng chất các lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở. Đây là một trong những tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết