17/07/2026 - 10:22

Ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát dịch bệnh, phát triển ngành chăn nuôi bền vững 

Ngành Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ đang tập trung quản lý và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn, chất lượng. Trong đó, đẩy mạnh mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chủ động tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh được xem là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Ngành Chăn nuôi và Thú y kiểm tra an toàn vệ sinh tại cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Giữ vững tổng đàn, kiểm soát an toàn dịch bệnh

Ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ, nhận định: “Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm ở TP Cần Thơ luôn được duy trì, phát triển ổn định. Ngành tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, trang trại. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ người nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường hướng tới nền chăn nuôi xanh, trách nhiệm; thực hiện tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, giám sát hoạt động vận chuyển… cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan, nâng cao hiệu quả chăn nuôi”.

Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ hỗ trợ 1.114 con heo, 100 con dê và 4 con trâu giống bố mẹ hậu bị cho đơn vị sản xuất, cung cấp giống. Hiện thành phố có 85 cơ sở, hộ chăn nuôi sản xuất, kinh doanh heo giống và tinh heo, bình quân cung cấp ra thị trường khoảng 47.700 con heo giống và 147.900 liều tinh heo/năm. Toàn thành phố có trên 568.200 con gia súc, tăng 2,4% so cùng kỳ; hơn 17,2 triệu con gia cầm, tăng 10,5% so cùng kỳ. Hằng năm, thành phố cung cấp trên 30.000 con heo thịt thương phẩm, hàng triệu con gia cầm cho thị trường. Số lượng này tập trung chủ yếu ở 1.110 trang trại và trên 90.000 nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thành phố hiện có 93 cơ sở giết mổ động vật với khoảng 3.095 con gia súc/ngày, 4.939 con gia cầm/ngày
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực trên, Chi cục đã thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn; thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và tổ chức 30 lượt kiểm tra về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ động vật. Qua đó đã kiểm tra tại 30 chợ truyền thống, 18 siêu thị, 18 cửa hàng kinh doanh sản phẩm động vật, 24 cơ sở giết mổ...

Chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cần Thơ, sau khi giải thể 25 Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực theo quy định, ngành gặp khó khăn và mất đi đầu mối chuyên môn trung gian có vai trò kết nối, hỗ trợ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các xã, phường. Hiện nay, Chi cục phải trực tiếp hướng dẫn, theo dõi chuyên môn 103 xã, phường, trong khi lực lượng chuyên môn giảm nên gặp khó trong tiếp nhận, xử lý thông tin chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp; công tác giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh sớm tại cơ sở còn hạn chế; một số xã, phường chưa ban hành Kế hoạch quản lý, phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026.

Ông Lâm Minh Hoàng cho biết để khắc phục hạn chế trên, những tháng cuối năm 2026, ngành Chăn nuôi và Thú y thành phố triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tham mưu triển khai hướng dẫn về mật độ chăn nuôi, các quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi phù hợp với quy hoạch của thành phố; nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm góp phần vào tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2026. Ngoài ra, ngành tham mưu ban hành Kế hoạch quản lý và phát triển chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030...

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, yêu cầu: “Thời gian tới, ngành Chăn nuôi và Thú y thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố về phát triển chăn nuôi và thú y; tăng cường hỗ trợ các xã, phường phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kế hoạch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh. Tập trung phát triển mới các cơ sở chăn nuôi tại các xã, phường điều kiện phù hợp, có quỹ đất rộng, xa khu dân cư; hướng dẫn chuyển đổi chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ sang tập trung, chăn nuôi an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nhằm đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường; ứng dụng, vận hành và khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý kê khai, quản lý chăn nuôi, cấp mã số cơ sở nuôi và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; cập nhật hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến phục vụ công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...”

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết