Sau nhiều năm làm công nhân xa quê, khi tuổi ngày càng cao, ông Võ Văn Tòng, ở ấp Thạnh Hưng, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ, quyết định trở về quê lập nghiệp bằng mô hình chăn nuôi thỏ. Đến nay, mô hình đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Vợ chồng ông Võ Văn Tòng chăm sóc đàn thỏ nuôi.
Nhận thấy đây là vật nuôi khá dễ chăm sóc, ít tốn diện tích và phù hợp với điều kiện lao động của người lớn tuổi, nên cách đây 4 năm, ông Tòng trở về quê, mạnh dạn đầu tư chuồng trại và bắt đầu nuôi thỏ.
Hiện tại, khu chăn nuôi của ông Tòng duy trì khoảng 60 con thỏ sinh sản, chủ yếu là các giống thỏ Pháp và thỏ New Zealand. Vào cao điểm, tổng đàn có thể lên đến hơn 200 con. Ngoài thức ăn công nghiệp, ông Tòng tận dụng diện tích đất quanh nhà để trồng rau lang và các loại cỏ làm nguồn thức ăn bổ sung cho đàn thỏ.
Ông Tòng cho biết: “Thỏ có khả năng sinh sản nhanh, trung bình mỗi tháng sinh sản một lứa, mỗi lứa khoảng 4 con. Thỏ con nuôi khoảng 3 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 3kg trở lên để xuất bán thương phẩm. Với giá thị trường hiện nay khoảng 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thức ăn và công chăm sóc, gia đình còn lời khoảng 7-8 triệu đồng/tháng”.
Bên cạnh đó, ông Tòng còn phát triển thêm hướng bán thỏ làm thú cưng. Chỉ sau khoảng 20 ngày tuổi, thỏ con đã có thể xuất bán với giá khoảng 50.000 đồng/con. Mỗi tháng, ông Tòng bán được trên 300 con thỏ con, tạo thêm nguồn thu trên 10 triệu đồng. Theo ông Tòng, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, hình thức này giúp tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian quay vòng vốn. Đầu ra của sản phẩm khá thuận lợi khi có thương lái đến tận nơi thu mua.
Ngoài ra, nguồn phân thỏ còn được tận dụng làm phân bón cho cây trồng hoặc làm thức ăn nuôi cá, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Công việc chăm sóc đàn thỏ cũng không quá vất vả, mỗi ngày ông Tòng chỉ dành khoảng 2-3 giờ để cho ăn, vệ sinh chuồng trại và theo dõi sức khỏe vật nuôi.
“Nuôi thỏ khá nhàn, lợi nhuận tương đối ổn định. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển kinh tế tốt hơn thì phải mở rộng quy mô. Hiện tôi vẫn mong có thêm nguồn vốn ưu đãi để mở rộng thêm khu chăn nuôi với quy mô từ 200-300 con thỏ mẹ” - ông Tòng chia sẻ.
Theo ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Hòa, hiện tại, mô hình nuôi thỏ của ông Tòng mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt. Hội Nông dân xã sẽ xem xét, tạo điều kiện cho ông Tòng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng quy mô. Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông Tòng là chứng minh sống động cho việc dám nghĩ, dám làm và biết tận dụng cơ hội để khởi nghiệp thành công.
Bài, ảnh: THANH TÂM