30/04/2020 - 19:01

Tuyên truyền văn hóa giao thông 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi năm 2020. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm thanh thiếu niên và theo từng địa bàn, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT).

Cụ thể, đối với thanh niên trên địa bàn dân cư, khu công nghiệp: phòng ngừa vi phạm pháp luật thông qua tổ chức các phong trào thi đua và đưa thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT thông qua các hoạt động truyền thông: ra quân, diễu hành, cổ động; đồng thời, tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và tuyên truyền viên của Đoàn. Đối với thanh thiếu niên khối trường học: chủ động phối hợp với ngành giáo dục tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các hội thi, ký cam kết cho học sinh không vi phạm các quy định về ATGT, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Các hình thức tuyên truyền cần được duy trì và nhân rộng, như: Tổ chức sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật; đưa nội dung giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn…

Đoàn viên quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền, vận động hộ dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên đường Hai Bà Trưng.

 

Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động tuyên truyền pháp luật về ATGT được các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ năng động triển khai chủ yếu qua mạng xã hội và trang thông tin điện tử của tổ chức Đoàn - Hội. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều, hiện các cơ sở Đoàn đã xây dựng 113 tuyến đường, đoạn đường, hẻm “Văn minh - xanh - sạch”, sắp tới sẽ nâng chất thành tiêu chí “Văn minh - an toàn - xanh- sạch - đẹp”. Theo đó, đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân ra quân nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông; phát động học sinh ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Để nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về ATGT, hằng năm, Quận đoàn phối hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cấp phường và khu vực. Không riêng quận Ninh Kiều, từ đầu tháng 3 đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố đã tổ chức 114 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó tuyên truyền về văn hóa giao thông, thu hút hơn 4.400 thanh niên tham gia.

Trong tình hình hiện nay, tuổi trẻ thành phố tiếp tục tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền về văn hóa giao thông, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh kết hợp vận động người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT. Trong sinh hoạt Đoàn - Hội, Ban Tuyên giáo Thành đoàn cung cấp tài liệu tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình trật tự ATGT cho đoàn viên, hội viên.

Bài, ảnh: Q. THÁI 

 

Chia sẻ bài viết