05/05/2026 - 12:22

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự và Luật Tình trạng khẩn cấp 

(CTO) - Ngày 5-5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp Bộ Tham mưu Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự (PTDS), Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC); công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, môi trường và các văn bản pháp luật liên quan năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật PTDS, Luật TTKC. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc xạ, Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia; ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PTDS thành phố; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370); Đại tá Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ… dự hội nghị.

Trong hội nghị, ban tổ chức giới thiệu các chuyên đề về Luật PTDS, Luật TTKC; công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, môi trường và các văn bản pháp luật liên quan năm 2026; phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ PTDS... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thực hiện Luật PTDS và Luật TTKC.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc xạ, Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thay mặt Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”; có nhiều biện pháp sẵn sàng huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cộng đồng, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết