22/08/2020 - 13:30

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, mở 120 cuộc tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; trong đó, 4 trường hợp xử phạt 1,1 triệu đồng, tạm giữ 7 mô tô chuyển Ðội Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt xử lý theo quy định. Trên địa bàn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết.

Người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Tân Hưng, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở phường Tân Hưng tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Bà Hà Thị Xoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Quới, cho biết: “Những quy định về trật tự, an toàn giao thông được tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp dân. Chúng tôi nhắc nhở những gia đình có con em chưa chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông, để cùng giáo dục, uốn nắn...”. Theo ông Ðặng Bá Dũng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Hưng, trong những lần thuyết giảng giáo lý, Ban Trị sự lồng ghép tuyên truyền quy định pháp luật đến các tín đồ; trong đó, có quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các tín đồ sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con, cháu, nâng cao ý thức trong việc chấp hành những quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được phổ biến sâu rộng đến khu dân cư, hộ gia đình, hội viên… Anh Nguyễn Thanh Thế, người dân ở phường Tân Hưng, chia sẻ: “Hiểu và chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông, cẩn trọng khi điều khiển phương tiện sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Ðược chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, tôi luôn lái xe cẩn thận, chấp hành đúng quy định pháp luật: đội nón bảo hiểm, không uống rượu bia khi tham gia giao thông; không chạy lạng lách, đánh võng, hoặc chạy quá tốc độ…”. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết