04/05/2019 - 10:02

Tuyên truyền lồng ghép giảng dạy an toàn giao thông 

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du hướng dẫn học sinh cách nhận biết biển báo hiệu giao thông đường bộ đặt ở góc sân trường.

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Nguyễn Du có trên 1.000 học sinh học tại 18 lớp bán trú và 8 lớp học 1 buổi; có 70 giáo viên, nhân viên. Trường nằm trên trục đường 30 Tháng 4 thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, có lưu lượng phương tiện giao thông rất đông. Hầu hết phụ huynh đưa, đón học sinh bằng xe hai bánh, ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông (TT ATGT), nhất là giờ tan trường. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du chỉ đạo Ban ATGT nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền về TT ATGT vào các giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt đội, sinh hoạt lớp. Thông qua học sinh, giáo viên cũng gởi các thông điệp về TT ATGT đến gia đình các em. Đặc biệt, nhà trường còn tổ chức hoạt động ngoại khóa: thi vẽ tranh với chủ đề TT ATGT; phát động cho học sinh đăng ký tham gia hội thi vẽ tranh với chủ đề “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”... 

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du, trường chỉ đạo giảng dạy lồng ghép ATGT ở các lớp theo quy định của chương trình. Để đảm bảo ATGT trước cổng và trong sân trường, nhà trường cử lực lượng bảo vệ và có sự hỗ trợ của Ban Bảo vệ dân phố phường Hưng Lợi thường xuyên trực điều tiết giao thông vào giờ học sinh đến trường và tan trường; mở cổng trường cho phụ huynh chạy xe vào trong sân trường lúc tan trường, rào chắn để giải tỏa ách tắc giao thông khu vực trước cổng trường. Lực lượng này cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh và phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên mô tô, xe máy...      

Thầy Lê Kinh Đô, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, cho biết: “100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền về TT ATGT; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; 100% phụ huynh ký cam kết cho con em đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện khi đưa đón học sinh đến trường;... Nhờ vậy, từ đầu năm học đến nay, chưa có trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường vi phạm TT ATGT bị công an xử phạt thông báo về trường”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết