10/05/2019 - 10:26

Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” 

Năm 2018, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” xây dựng tuyến đường WB5 thuộc ấp Vĩnh Nhuận dài khoảng 5km trở thành tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Hằng tháng, Xã đoàn đều tổ chức cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trồng cây xanh, chăm sóc hoa, phát quang bụi rậm… Đồng thời chỉ đạo đoàn viên trong các Chi đoàn Quân sự, Công an thường xuyên tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). BCH Xã đoàn cũng vận động gắn đèn chiếu sáng tuyến đường thuộc ấp Vĩnh Hưng có chiều dài 3km, với số tiền 12 triệu đồng. Hiện nay, người dân đi lại trên tuyến đường này rất an toàn, không còn tình trạng trộm cắp xảy ra…

Đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Bình tham gia xây dựng đường giao thông. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đoàn viên thanh niên xã Vĩnh Bình tham gia xây dựng đường giao thông. Ảnh: PHẠM TRUNG

Cuối tháng 4-2019, UBND xã Vĩnh Bình khánh thành và đưa vào sử dụng cầu bê tông Kênh số 1 (cầu Hy vọng 7) thuộc ấp Vĩnh Thọ với chiều dài 20m, rộng 3,5m với tổng số tiền 250 triệu đồng. Trong đó, người dân đóng góp 150 triệu đồng, còn lại do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố và Quỹ Hy vọng (Quỹ từ thiện do Tập đoàn FPT và báo Vnexpress thành lập) tài trợ. Trong thời gian xây dựng cầu Kênh số 1, ĐVTN xã Vĩnh Bình đóng góp 100 ngày công lao động để tham gia xây dựng cầu. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Xã đoàn vận động ĐVTN tham gia xây dựng 900m đường bê tông thuộc ấp Vĩnh Thọ; vận động người dân phát quang, nâng cấp nhiều lộ giao thông tại các ấp…

Theo anh Lê Minh Tuấn, Bí thư Xã đoàn, thời gian qua, BCH Xã đoàn Vĩnh Bình đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã cùng phối hợp với các ngành rà soát, lập danh sách các cây cầu tạm bợ trên địa bàn để gửi về trên nhờ hỗ trợ. Kết quả được Quỹ Hy vọng hỗ trợ xây dựng 3 cây cầu với tổng số tiền 400 triệu đồng. BCH Xã đoàn Vĩnh Bình cũng thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo ATGT trong ĐVTN, học sinh cũng như người dân thông qua việc phát tờ rơi về Luật Giao thông đường bộ, tổ chức tọa đàm về đảm bảo ATGT, tuyên truyền pháp luật giao thông tại các các trường học... Thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ATGT trong ĐVTN và học sinh trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường vận động ĐVTN, người dân tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn.

PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết