30/08/2019 - 15:08

Tuổi trẻ xung kích vì xã hội giao thông an toàn 

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ đã phát động nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều phát tờ bướm tuyên truyền về văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông.

Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều phát tờ bướm tuyên truyền về văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông.

Nổi bật là tuổi trẻ quận Thốt Nốt đã phát động phong trào thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị gắn với văn hóa giao thông. Kết quả, từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội LHTN quận đã xây dựng 33 đoạn đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, 1 đoạn đường ATGT từ cầu Thốt Nốt đến cầu Vạn Lịch trên tỉnh lộ 921; xây dựng 3,9km đường giao thông với tổng trị giá trên 4,3 tỉ đồng; vận động xây dựng 6 cây cầu bê tông với tổng trị giá trên 2,2 tỉ đồng. Ủy ban Hội LHTN quận đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện thường xuyên tham gia tốt trong việc lập lại trật tự ATGT đô thị, tham gia hướng dẫn giao thông, phát động đoàn viên, hội viên, thanh niên ký cam kết thực hiện các quy định về văn hóa giao thông.

Hay như ở quận Ninh Kiều, các cấp Hội cũng đã đẩy mạnh Cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, thông qua việc vận động thanh niên thực hiện văn hóa giao thông, như: Đội nón bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. 5 năm qua, các cấp Hội đã tuyên truyền hơn 472 cuộc với hơn 26.640 lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức hơn 1.700 đợt ra quân tuyên truyền và phân luồng giao thông. Anh Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN quận, cho biết, sắp tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì đội thanh niên tình nguyện ở các phường tham gia giữ gìn trật tự ATGT; phối hợp cùng lực lượng công an thường xuyên ra quân hướng dẫn ATGT và lập lại trật tự ATGT trên các tuyến đường, các trục giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi mua bán, gây mất trật tự và nếp sống văn minh đô thị.

Các cấp Hội trên địa bàn thành phố còn đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông. Tiêu biểu như thi thực hiện phim ngắn, vẽ tranh, tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao thông. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong thanh niên.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết