15/05/2020 - 07:16

Tuổi trẻ xã Thới Hưng xung kích xây cầu giao thông 

UBND xã và Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức khánh thành cầu kênh N ở ấp 5. Công trình có chiều dài 32m, bề mặt rộng 3,5m được xây dựng bằng bê tông, với tổng trị giá 275 triệu đồng. Trong đó, nhóm thiện nguyện Nhịp cầu vui (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ 220 triệu đồng, số còn lại do người dân địa phương đóng góp xây dựng. Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, xã Thới Hưng là xã ngoại thành, hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn, hiện vẫn còn nhiều kênh có cầu sắt, cầu cây đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc giao thương của bà con địa phương. Vì vậy, công trình cầu bê tông ở ấp 5 hoàn thành giúp bà con lưu thông, vận chuyển nông sản cũng thuận lợi và an toàn hơn. Anh Nhiệm chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, UBND xã và các đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên đã vận động xây dựng 3 cầu bê tông, trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn”.    

Lãnh đạo xã Thới Hưng cắt băng khánh thành cầu kênh N ở ấp 5.

Ông Huỳnh Văn Chưởng, người dân ở ấp 5, nhà gần cầu kênh N, tâm sự: “Trước đây, cầu bắc qua kênh N làm bằng sắt, mặt lắp bằng cây gỗ và đã hư nên bà con rất lo lắng khi lưu thông, nhất là vào mùa mưa. Nay được xã vận động xây dựng, bà con đều rất phấn khởi”. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, góp phần đảm bảo tiến độ các công trình. Vào những ngày đổ xi măng xây mặt cầu, đổ trụ, có hàng chục bạn trẻ tình nguyện hỗ trợ vác xi măng, dựng cột. Bên cạnh huy động các nguồn lực đầu tư cầu giao thông, tuổi trẻ xã Thới Hưng còn tình nguyện sửa chữa đường giao thông, vận động xây dựng lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, các đoàn viên, thanh niên còn tổ chức phát quang bụi rậm, phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông; tham gia diễu hành tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông; vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ.

Qua các hoạt động góp phần thể hiện vai trò của tuổi trẻ tham gia đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, nâng cao kiến thức, ý thức văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên.    

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết