27/07/2021 - 08:05

Tuổi trẻ Thốt Nốt xung kích tình nguyện 

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp bộ Ðoàn, Hội LHTNVN quận Thốt Nốt tổ chức hoạt động tình nguyện, góp phần thực hiện an sinh xã hội ở địa phương. Ðặc biệt, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tích cực tham gia công tác, phòng chống dịch COVID-19.

Ðoàn viên, thanh niên quận Thốt Nốt tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế.

Cuối tháng 6, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường Thuận An phối hợp cùng các đoàn thể phường tổ chức thăm và tặng quà cho 30 trẻ khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19. BCH Ðoàn phường đã tặng phần quà gồm gạo, mì gói, khẩu trang y tế với tổng trị giá 6 triệu đồng. Ðầu tháng 7, BCH Ðoàn phường tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 tại Trường THPT Thốt Nốt. 70 ÐVTN phường đã tham gia hỗ trợ đưa đón thí sinh, phục vụ hậu cần, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Chị Võ Thị Ngọc Trâm, Bí thư Ðoàn phường Thuận An, cho biết: “Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động, công tác Ðoàn ở địa phương. Mặc dù vậy, BCH Ðoàn phường tổ chức, bố trí các hoạt động phù hợp với tình hình chống dịch để đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn cho ÐVTN”.

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Thốt Nốt xây dựng và củng cố 10 Ðội Phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 với 115 thành viên là ÐVTN. Các đội đã góp phần cùng hệ thống chính trị tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19; kiểm soát người dân di chuyển từ tỉnh khác về địa phương… BTV Quận đoàn chỉ đạo các BCH Ðoàn phường vận động ÐVTN tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các ÐVTN tham gia cùng thành viên các Tổ COVID-19 cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; phát tờ rơi tuyên truyền về dịch COVID-19, thông điệp “5K”… Các cấp bộ Ðoàn quận Thốt Nốt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, như: thăm và tặng quà người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn; nhận hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt. Ðặc biệt, từ đầu tháng 6, BTV Quận đoàn tổ chức ÐVTN tham gia hỗ trợ khai báo y tế ở điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 4 thuộc phường Thới Thuận...

Theo chị Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, các cấp bộ Ðoàn, Hội LHTNVN quận đã tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: thăm và tặng quà cho thanh niên, thiếu nhi yếu thế trên địa bàn quận; tổ chức hoạt động chăm lo cho bệnh nhân nghèo; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở; vận động ÐVTN, học sinh đóng góp tiền, vật chất giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai… Tổng giá trị các công trình, phần việc gần 1 tỉ đồng. BTV Quận đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho 185 ÐVTN là bộ đội xuất ngũ trở về địa phương năm 2021.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Ðoàn, Hội LHTNVN quận Thốt Nốt tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh: tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh đường đi, xóa các bảng quảng cáo trái phép; lắp đặt thùng rác phân loại nguồn, tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”… Các hoạt động tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cấp bộ Ðoàn triển khai hiệu quả. Trong đó nổi bật là BTV Quận đoàn phối hợp với Ðoàn khối Doanh nghiệp thành phố, Văn phòng Ðại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Khu vực Tây Nam Bộ tổ chức lễ ra quân trồng 400 cây xanh trên tuyến đường Mai Văn Bộ, phường Thuận Hưng, với tổng chi phí 21 triệu đồng.

Thời gian tới, BTV Quận đoàn, Hội LHTNVN quận tiếp tục vận động ÐVTN tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân; xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi ở các phường… Ðồng thời, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách; ÐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi nhằm góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG    

Chia sẻ bài viết