15/11/2019 - 09:26

Tuổi trẻ quận Ô Môn đảm bảo an toàn giao thông 

Theo anh Nguyễn Hoàng Tư, Bí thư Đoàn phường Trường Lạc, từ đầu năm 2019 đến nay, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phường đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), như: phát quang bụi rậm, mé cành cây trên 1.000m đường thuộc khu vực Tân Hưng; giặm vá, đổ đá bụi 5.000m đường; bắc mới 2 cầu bê tông tại khu vực Tân Hưng với tổng số tiền trên 98 triệu đồng... Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường còn xây dựng 1 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an toàn” ở khu vực Tân Xuân dài 1.000m. Hằng tháng, Đoàn phường tổ chức cho ĐVTN vệ sinh tuyến đường, trồng hoa và vận động người dân hai bên đường chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Đoàn viên thanh niên phường Trường Lạc tham gia làm cầu giao thông.

Nhằm nâng cao ý thức đảm bảo ATGT trong ĐVTN, học sinh, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp bộ Đoàn quận Ô Môn đã tổ chức 688 cuộc tuyên truyền pháp luật, trong đó nhiều buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, với hơn 19.200 lượt ĐVTN và học sinh tham dự. BCH Đoàn các phường tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện đưa đò chuẩn bị áo phao và các vật dụng khác theo đúng quy định của pháp luật, không chở quá số người và phương tiện giao thông, thường xuyên kiểm tra phương tiện để đảm bảo an toàn... Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn còn phối hợp với Công ty TNHH Hồng Đức tổ chức “Ngày hội lái xe an toàn” với sự tham dự của 100 ĐVTN. Tại đây, Ban Tổ chức chương trình đã tuyên truyền cho ĐVTN, học sinh và người dân về ATGT, hướng dẫn lái xe an toàn, trao tặng các phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 3 triệu đồng.

Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: Năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 294 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho Nhà nước 1,5 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều công trình phát quang, vệ sinh môi trường, trồng hoa, lập lại trật tự kỷ cương đô thị; xây dựng cầu, đường giao thông; xây dựng các tuyến đường “Văn minh đô thị”, tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - an toàn”... Ngoài ra, Quận đoàn còn phối hợp với Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Ban Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên “Phát quang, trồng hoa tuyến đường phường Thới An và Long Hưng” dài 3.000m, chi phí 35 triệu đồng; phối hợp với Chi hội Sinh viên Ô Môn Trường Đại học Cần Thơ ra quân thu gom rác, tháo dỡ các bảng quảng cáo trái phép, trồng 620 cây hoa hoàng yến, trồng 220 cây bần để chống sạt lở ở các tuyến đường ven sông…

Bài, ảnh: Chung Cường

 

Chia sẻ bài viết